BẢN TIN Thể thao 19h: Lộ lý do Toni Kroos không đến M.U

TPO - Reus lại từ chối gia hạn hợp đồng với Dortmund. Barcelona áp dụng kỷ luật thép. UEFA điều tra Liverpool. Juventus đưa Andre-Pierre Gignac vào tầm ngắm.

BẢN TIN Thể thao 19h: Lộ lý do Toni Kroos không đến M.U ảnh 1Toni Kroos
Chính Van Gaal đã đẩy Kroos tới Real. Jan Aage Fjortoft – một BLV bóng đá nổi tiếng ở Đức tiết lộ, vào khoảng tháng 3 vừa qua, khi David Moyes mời gọi, Toni Kroos đã đồng ý gia nhập M.U. Nhưng rồi Moyes bị sa thải và Louis van Gaal lên thay, tiền vệ người Đức đã quay ngoắt 180 độ và quyết định đến với Real Madrid. Thời còn là cầu thủ trẻ ở Bayern Munich, Kroos từng bị Van Gaal thẳng tay đẩy tới Leverkusen.


Balotelli trình làng đầu mới ở derby Merseyside. Nhằm chuẩn bị cho trận derby Merseyside đầu tiên trong sự nghiệp, Mario Balotelli đã quyết định tạo một kiểu tóc mới. Tiền đạo người Italia nhuộm tóc vàng và tỉa những hình thù bắt mắt. Từ trước tới nay, Balotelli vốn nổi tiếng là người rất thích thay đổi các kiểu tóc.


Reus lại từ chối gia hạn. Trong một động thái mới nhất, Marco Rues đã từ chối gia hạn với Dortmund và bóng gió tới ý định ra đi. Hiện cả M.U, Arsenal và Liverpool đều quan tâm tới tiền vệ 24 tuổi này. Kể từ đầu mùa tới giờ, Reus chưa đá 1 phút nào cho Dortmund vì chấn thương.


Barcelona áp dụng kỷ luật thép. Nguồn tin từ Marca cho hay, từ đầu mùa tới giờ, Chủ tịch Josep Bartomeu đã áp dụng kỷ luật thép đối với những ngôi sao của Barcelona. Theo đó, họ bị cấm rời khỏi khách sạn trong thời gian đi thi đấu cùng CLB, đồng thời không được phép đi muộn. Chỉ cần muộn 1 phút, cầu thủ sẽ lập tức bị phạt 1.500 euro.


UEFA bắt đầu tiến hành điều tra đối với Liverpool. Do mất cân đối thu-chi tới 39,4 triệu bảng trong mùa giải 2011/2012 nên Liverpool đã nằm trong tầm ngắm của UEFA. Trong ngày hôm qua, Tiểu ban tài chính của tổ chức này đã bắt đầu quá trình điều tra với đội chủ sân Anfield. Nếu bị kết luật vi phạm Luật công bằng tài chính, Liverpool sẽ bị treo số tiền thưởng dự Champions League trị giá 7 triệu bảng.


Juventus đưa Andre-Pierre Gignac vào tầm ngắm. Phong độ chói sáng của Andre-Pierre Gignac trong màu áo Marseille thời gian gần đây khiến Juventus thực sự chú ý. Trong một động thái mới nhất, HLV Allegri đã điền tên tiền đạo người Pháp vào danh sách cần bổ sung trong tháng 1. Từ đầu mùa tới giờ, Gignac đã ghi tới 8 bàn thắng cho Marseille.


Muốn vô địch, MU phải chi thêm 100 triệu bảng. Trong chương trình BBC Radio 5, cựu cầu thủ của M.U, Phil Neville tin rằng, nếu muốn vô địch Premier League, “Quỷ đỏ” sẽ phải chi thêm khoảng 100 triệu bảng nữa để tăng cường lực lượng. Trong mùa hè vừa qua, đội chủ sân Old Trafford đã bỏ ra gần 160 triệu bảng để mang về 6 tân binh. (XEM CHI TIẾT)


HLV Greachen học lấy bằng để thi tài ở V.League. Cuối tháng 10, HLV Guillaume Graechen sẽ theo học lớp HLV bằng A tại Gia Lai do VFF tổ chức để đủ điều kiện dẫn dắt các học trò trẻ thuộc biên chế U19 Việt Nam thi đấu tại V-League 2015.Trước đó, bầu Đức đã quyết định để Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.., sẽ là nòng cốt CLB HAGL mùa tới. 


Công Vinh tính chuyện giải nghệ. Công Vinh cho biết, anh đá cho SLNA đến ngày hôm nay là vì khán giả chứ không vì bất cứ một điều gì khác. Ngoài ra, tiền đạo của tuyển Việt Nam cũng lấp lửng ngày chia tay sự nghiệp quần đùi áo số (3 năm nữa) để tập trung cho gia đình. Hiện quá trình gia hạn giữa Công Vinh và SLNA tiếp tục gặp bế tắc. (XEM CHI TIẾT)


Tiến Minh khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 17. Dù không có phong độ cao thời gian qua và gặp ngay đối thủ mạnh trong trận ra quân, nhưng tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã có chiến thắng khá dễ dàng. Kết thúc trận đấu, Tiến Minh đã đánh bại đối thủ người Thái Lan Ponsana Boonsak với tỷ số 2-0 (21/10, 21/15).

MỚI - NÓNG