BẢN TIN Thể thao 19H: Lộ 'danh sách đen' của Real

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid thanh lý 10 cái tên.
Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid thanh lý 10 cái tên.
TPO - Petr Cech tiết lộ lý do gia nhập Arsenal. HLV Manuel Pellegrini ra lệnh giới nghiêm. Atletico Madrid đón tân binh đầu tiên. Iniesta ủng hộ Messi giành QBV. Klopp không ngán lịch thi đấu. Barcelona mãn hạn án phạt chuyển nhượng vào ngày 6/1.
Real Madrid thanh lý 10 cái tên. Theo tờ El Chiringuito de Jugones, Florentino Perez của Real Madrid đã lên kế hoạch cho một cuộc đại 'cách mạng' nhân sự trong năm 2016. Cụ thể, sẽ có ít nhất 10 người phải ra đi nhằm lấy chỗ cho những người mới. El Chiringuito de Jugones cho biết trong số những cầu thủ phải rời Bernabeu có Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema, Toni Kroos, Keylor Navas, Jesé Rodríguez, Isco, Alvaro Arbeloa, và Denis Cheryshev.
Petr Cech tiết lộ lý do gia nhập Arsenal. Nhân dịp cùng Arsenal vô địch Premier League lượt đi, Petr Cech đã bật mí về lý do vì sao trong mùa hè vừa qua, anh lại quyết định rời Chelsea để đến với sân Emirates, chứ không phải M.U hay đội bóng nào khác. Theo thủ thành người CH Czech, đơn giản là vì anh nhìn thấy Arsenal có khả năng vô địch giải đấu số 1 nước Anh.
HLV Manuel Pellegrini ra lệnh giới nghiêm. Chiến lược gia người Chile đã yêu cầu tất cả các cầu thủ của mình không được phép đón năm mới quá 1 giờ đêm. Đây là điều dễ hiểu bởi Man City đang đối mặt với lịch thi đấu dày đặc trong tháng 1, trong đó có 2 trận lượt đi – về bán kết Capital One Cup.
Atletico Madrid đón tân binh đầu tiên. Người mới cập bến Vicente Calderon là tiền vệ Augusto Matías Fernández. Thông tin này mới được Atletico Madrid công bố trên trang chủ cách đây ít giờ. Cụ thể, Augusto Matías Fernández đã đặt bút kí bản hợp đồng có thời hạn 3 năm rưỡi với Atletico Madrid và có mức phí chuyển nhượng 6,5 triệu euro.
Nếu bị M.U sa thải, Van Gaal sẽ nghỉ hưu. Chia sẻ trước báo giới, HLV Van Gaal cho biết M.U có thể là bến đỗ cuối cùng của ông trong sự nghiệp cầm quân. Được biết, đã có nhiều đội bóng chào đón Van Gaal, người đang đối mặt nguy cơ bị M.U sa thải, trong đó có LĐBĐ Hà Lan. Họ muốn mang ông trở lại với vai trò Giám đốc Kỹ thuật.
“Messi Indonesia” sắp gia nhập Espanyol”. Ông Gede Widiade - Giám đốc điều hành CLB Persebaya Surabaya vừa xác nhận rằng, tiền vệ Evan Dimas, người được mệnh danh là “Lionel Messi xứ vạn đảo” chuẩn bị chia tay đội bóng của ông để gia nhập Espanyol theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm.
Iniesta ủng hộ Messi giành QBV. Tiền vệ Andres Iniesta của Barcelona vừa bày tỏ quan điểm ủng hộ người đồng đội Lionel Messi qua mặt một đồng đội khác là Neymar cũng như Cristiano Ronaldo (Real Madrid) để giành danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2015. Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2015 sẽ được tổ chức trong ít ngày tới.
Klopp không ngán lịch thi đấu. HLV Jurgen Klopp khẳng định ông không ngại lịch thi đấu dày đặc trong tháng 1 khi Liverpool phải chơi 7 trận trong vòng 24 ngày, trong đó có 2 trận lượt đi lượt về bán kết Capital One Cup. Ngày mai, Lữ đoàn đỏ sẽ mở đầu giai đoạn khó khăn này với chuyến làm khách ở West Ham.
Barcelona mãn hạn án phạt chuyển nhượng vào ngày 6/1. Thông tin đã được trang chủ của Barcelona đăng tải và như vậy đội đương kim vô địch La Liga sẽ được phép sử dụng các tân binh Arda Turan và Aleix Vidal mà họ đưa về trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015. Ngoài ra Barca cũng sẽ được trở lại hoạt động mua bán cầu thủ bình thường cũng như được tái ký các cầu thủ trẻ cho học viện La Masia.
'Bóng ma' Old Trafford thề mở tiệc nếu Van Gaal bị sa thải. Một người bạn của Victor Valdes hé lộ, thủ thành người Tây Ban Nha sẽ mở tiệc đãi bạn bè nếu HLV Louis van Gaal bị Ban lãnh đạo M.U. Nếu điều này xảy ra, không phải vì anh sẽ tìm thấy cơ hội ra sân, mà chỉ đơn giản là sẽ được thoải mái ra đi.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.