Bản tin Thể thao 19H: HLV Miura chọn ai làm đội trưởng U23 Việt Nam?

Thanh Bình được chấm đeo băng thủ quân U23 Việt Nam.
Thanh Bình được chấm đeo băng thủ quân U23 Việt Nam.
TPO - Ronaldo bị định giá thấp hơn Messi, Neymar và Hazard. Zidane gây sốc với mục tiêu chuyển nhượng số 1. Daniel De Silva chia tay U23 Australia. Báo Nhật đánh giá cao U23 Việt Nam. Chelsea lại nổi sóng, cầu thủ suýt tẩn nhau trên sân tập.
HLV Miura đã chọn đội trưởng cho U23 Việt Nam? Trong 3 trận gần nhất của U23 Việt Nam, Lê Thanh Bình đều được trao băng thủ quân và điều đó làm dấy lên những thông tin cho rằng, HLV Miura đã chọn tiền đạo của FLC Thanh Hóa cho vai trò đầu tàu trên sân. Trước đó, Công Phượng, Thanh Hiền và Mạnh Hùng là những gương mặt được đánh giá có thể giữ băng thủ quân.
Ronaldo bị định giá thấp hơn Messi, Neymar và Hazard. Theo CIES Football, Cristiano Ronaldo hiện có giá khoảng 125 triệu USD. Mức giá này chỉ xếp thứ tư thế giới, sau cả Eden Hazard - tiền vệ không có phong độ cao từ đầu mùa. Hazard hiện được định giá khoảng 143 triệu USD. Đứng đầu là Lionel Messi với 274 triệu USD, còn Neymar xếp thứ 2 với 167 triệu USD.
Zidane gây sốc với mục tiêu chuyển nhượng số 1. Không phải Eden Hazard, cũng chẳng phải Robert Lewandowski, cái tên mà Zinedine Zidane muốn có ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm nay, rất bất ngờ lại là Mario Gomez, chân sút năm nay đã 30 tuổi và hiện khoác áo Besiktas. Từ đầu mùa tới giờ, Gomez đã ghi tới 15/22 trận.
Daniel De Silva chia tay U23 Australia. Do không được CLB chủ quản Roda JC đồng ý cho khoác áo ĐT U23 Australia tham dự VCK U23 châu Á nên tiền vệ trẻ tài năng Daniel De Silva đã sớm phải nói lời chia đội tuyển. Ở giải đấu tới, đội bóng xứ chuột túi nằm ở bảng D cùng với U23 Việt Nam, U23 Jordan và U23 UAE.
Báo Nhật đánh giá cao U23 Việt Nam. Tờ Sponichi đã có một bài viết ngắn về trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản tối qua (7/1). Theo đó họ đánh giá, U23 Việt Nam đã có nhiều tiến bộ so với cách đây nửa năm, đồng thời cho rằng, sự chuẩn bị của U23 Nhật Bản là chưa thực sự tốt. Trận này, U23 Nhật Bản thắng U23 Việt Nam 2-0.
Chelsea lại nổi sóng, cầu thủ suýt tẩn nhau trên sân tập. Tưởng như Diego Costa chỉ gây gổ với những cầu thủ đối phương. Nhưng không, ngay cả “gà nhà” tiền đạo này cũng không tha. Trong buổi tập chiều qua của Chelsea, tiền vệ người Tây Ban Nha này đã lao vào định ăn thua đủ với đồng đội Oscar.
M.U phá kỉ lục vì Hazard. Theo DailyStar, M.U đang rất quan tâm Eden Hazard và muốn đón tiền vệ người Bỉ vào cuối mùa giải nếu không thể chiêu mộ Gareth Bale. Số tiền mà Quỷ đỏ sẵn sàng chi cho thương vụ này là 65 triệu bảng và mức lương 250.000 bảng/tuần. Nếu thương vụ trên xảy ra, Hazard sẽ vượt qua Di Maria, trở thành bản hợp đồng kỉ lục của sân Old Trafford.
Januzaj chính thức trở lại M.U. Trang chủ của M.U vừa chính thức xác nhận việc tiền vệ Adnan Januzaj đã trở lại sân Old Trafford sau nửa mùa giải cho mượn tại Borussia Dortmund. Trong quãng thời gian gắn bó với đội chủ sân Signal Iduna Park, tuyển thủ Bỉ chỉ được ra sân 12 trận với tổng thời gian 160 phút và không ghi bàn thắng nào.
Sao Bayern Munich cập bến Premier League. Theo xác nhận của Sunderland, đội bóng này đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ hậu vệ Jan Kirchhoff từ Bayern Munich. Hậu vệ 25 tuổi này đã kí hợp đồng 18 tháng với Sunderland. Mức phí không được đội chủ sân Ánh sáng tiết lộ. Kirchhoff gia nhập Allianz Arena từ tháng 1/2013 nhưng không có cơ hội ra sân thường xuyên.
Huyền thoại Real và Chelsea được tín nhiệm ở AS Monaco. Theo xác nhận của đội bóng xứ Công quốc, họ đã đã bổ nhiệm tiền vệ nổi tiếng một thời Claude Makelele vào chức Giám đốc kĩ thuật của đội bóng. Trước đây, cựu sao Chelsea từng giữ chức HLV của Bastia và trợ lý HLV tại PSG. Makelele sẽ bắt tay vào việc ngay trong tuần tới.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.