Bản tin Thể thao 19H: Drogba muốn rời Chelsea vì 'không thấy vui'

Bản tin Thể thao 19H: Drogba muốn rời Chelsea vì 'không thấy vui'
TPO - Arsenal chiếm lợi thế trong vụ Mattia Destro.Ramos chỉ trích Costa và Fabregas; Mauro Zarate muốn rời West Ham; Chelsea tham chiến giành Bale; Negredo không muốn trở lại Man City.

M.U đón tin vui. Trong buổi tập sáng nay, cả Radamel Falcao và Rafael da Silva đều đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Trước đó, Falcao đã vắng mặt ở 3 trận, còn Rafael phải nghỉ 2 trận vì những vấn đề liên quan đến chấn thương. HLV Louis van Gaal hy vọng cả hai có thể ra sân trong chuyến làm khách tới Emirates của Arsenal vào cuối tuần tới.


Didier Drogba muốn rời Chelsea. Trở lại Stamford Bridge theo bản hợp đồng 12 tháng, ghi 3 bàn thắng và thường xuyên được HLV Jose Mourinho tung vào sân từ ghế dự bị, thế nhưng Didier Drogba vẫn không cảm thấy vui. Tiền đạo kỳ cựu người Bờ Biển Ngà này thừa nhận, anh có thể rời Chelsea khi mùa giải năm nay khép lại để tìm kiếm thêm những thử thách mới.


Arsenal chiếm lợi thế trong vụ Mattia Destro. Cả Arsenal và Chelsea đều bày tỏ sự quan tâm tới Mattia Destro của AS Roma, nhưng có vẻ như “Pháo thủ” thành London mới là đội bóng chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo 22 tuổi này. Theo tiết lộ từ Tuttosport, Roma có vẻ đã chấp nhận mức giá 20 triệu bảng mà Arsenal dành cho Destro.


Ramos chỉ trích Costa và Fabregas. HLV Vicente de Bosque phải lần lượt gạch tên Diego Costa và Cesc Fabregas khỏi đội hình ĐT Tây Ban Nha tham dự hai trận vòng loại Euro 2016 vào giữa tuần tới và điều này khiến Sergio Ramos không hài lòng. Theo trung vệ của Real Madrid, chấn thương của Costa và Fabregas không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Cái chính là họ không có tinh thần cống hiến cho màu áo đội tuyển.


Mauro Zarate muốn rời West Ham. Không được trọng dụng thường xuyên, Mauro Zarate đã bóng gió tới khả năng rời West Hamngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới và trở lại Serie A thi đấu. Tiền đạo người Argentina này gia nhập West Ham vào mùa hè vừa qua theo bản hợp đồng 3 năm, nhưng đến thời điểm này, anh mới chỉ đá đúng 3 trận và ghi 1 bàn thắng.


Công bố đề cử giải Puskas 2014. FIFA đã chính thức công bố 10 đề cử cho giải “Bàn thắng đẹp nhất năm” (Puskas Awards). Theo đó, bàn thắng đẹp mắt của Van Persie tại VCK World Cup 2014 hiện đang là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu năm nay. Danh sách 10 cầu thủ bao gồm Van Persie, Tim Cahill, Hisato Sato, Camilo Sanvezzo, Diego Costa, Marco Fabian, Zlatan Ibrahimovic, Pajtim Kasami, Stephanie Roche, James Rodriguez.


Chelsea tham chiến giành Bale. Kém miếng khó chịu, khi biết M.U quan tâm tới Gareth Bale, Chelsea cũng lập tức có động thái tương tự. Theo đó, họ sẵn sàng đến Madrid đàm phán nếu như Real Madrid muốn bán tiền vệ người xứ Wales. Với sự có mặt của James Rodriguez và sự thăng hoa của Isco, vai trò của Bale tại Bernabeu đã giảm đi trông thấy.


Negredo không muốn trở lại Man City. Trong một chia sẻ mới đây, Alvaro Negredo đã không ngần ngại thừa nhận, anh muốn ở lại với Valencia khi mùa giải khép lại thay vì trở lại Man City. Mùa hè vừa qua, sau thời gian dài gây thất vọng trong màu áo nhà ĐKVĐ Premier League, Negredo đã bị đẩy tới Valencia theo dạng cho mượn 1 năm.


Reus thẳng thừng chê Arsenal và M.U. Marco Reus thừa nhận, nếu rời Dortmund, anh thích gia nhập Chelsea chứ không phải Arsenal hay M.U. Tiền vệ người Đức cho rằng, Pháo thủ và Quỷ đỏ không có cơ hội đua tranh những danh hiệu lớn. Hợp đồng của Reus với Dortmund chỉ còn thời hạn tới hè 2016 và giữa hai bên không có ý định gia hạn tiếp.


Công Vinh và Thủy Tiên định ngày cưới. Nếu không có gì thay đổi, ngày 28/12 tới sẽ là ngày tổ chức lễ cưới của Công Vinh và Thủy Tiên. Cả hai tin rằng 28/12 là ngày đặc biệt và nó sẽ giúp lễ cưới của họ trở nên thiêng liêng, ý nghĩa hơn. Và sau ngày 28/12, cả hai sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp của mình.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.