Bản tin Thể thao 19H: Cầu thủ Man City 'âm mưu' nổi loạn

Các cầu thủ người Anh phải ngồi dự bị ở chung kết Cúp Liên đoàn.
Các cầu thủ người Anh phải ngồi dự bị ở chung kết Cúp Liên đoàn.
TPO - Barcelona rao bán Dani Alves và Alex Song. Cầu thủ Man City nổi loạn. Real Madrid trói Jese bằng 50 triệu euro. Bayern “vô đối” vì Guardiola... mặc áo len đỏ.., liên tục cập nhật những tin thể thao nổi bật trong ngày.

Barcelona rao bán Dani Alves và Alex Song. Hàng loạt đội bóng lớn ở Anh đang ngóng tin từ Nou Camp khi Ban lãnh đạo Barcelona chuẩn bị bán Daniel Alves và Alexander Song trong mùa hè tới. Barcelona muốn thu về khoảng 30 triệu euro từ bộ đôi này, qua đó có thể tái đầu tư cho thương vụ chiêu mộ David Luiz (40 triệu euro).


Real Madrid "trói" Jese bằng 50 triệu euro. Trước phong độ chói sáng của Jese Rodriguez, không ít những đội bóng lớn ở châu Âu đã đưa ngôi sao 21 tuổi này vào tầm ngắm. Các Madridista thực sự lo lắng. Nhằm trấn an người hâm mộ, những người đứng đầu “Nhà trắng” đã hé lộ một vài chi tiết về hợp đồng mới ký với Jese Rodriguez, trong đó có điều khoản phá vỡ lên tới 50 triệu euro. 


Ronaldo lộ thời điểm chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha. VCK World Cup 2014 có thể là giải đấu quốc tế cuối cùng của Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ A Bola gần đây, Ronaldo thừa nhận, anh đã bắt đầu xem xét tới việc giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha: “Tôi chưa thể nói trước điều gì về tương lai. Cũng có thể World Cup 2014 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của tôi ở cấp đội tuyển. (XEM CHI TIẾT)


PSG quyết săn Pjanic. Có vẻ như các ông chủ Ả-rập của PSG đã bị tài năng của Miralem Pjanic mê hoặc. Trong động thái mới nhất, nhà ĐKVĐ nước Pháp sẵn sàng gán Javier Pastore cho AS Roma để có được sự phục vụ của tiền vệ người Bosnia. Mùa hè năm ngoái, AS Roma từng từ chối mức giá 30 triệu euro mà M.U đề nghị cho Pjanic.


Sóng ngầm Man City. Theo tờ Mirror, HLV Pellegrini đang đối mặt với cuộc nổi loạn của các cầu thủ người Anh ở Man City. Không được trọng dụng dưới triều đại Pellegrini, những cái tên như Micah Richards, Joleon Lescott, Joe Hart, James Milner và Jack Rodwell đang rất bức xúc và âm mưu "nổi loạn". Ở trận gặp Sunderland tại chung kết Cúp liên đoàn Anh, HLV Pellegrini không sử dụng cầu thủ người Anh nào ở đội hình xuất phát.


Chelsea âm thầm 'săn' Van Persie. Mối quan hệ giữa Robin van Persie và M.U ngày một rạn nứt. Rất nhiều đại gia đã tỏ rõ sự vui mừng. Juventus, AS Monaco và Chelsea chính là 3 đội bóng đầu tiên đánh tiếng. Chelsea, với việc hàng công ngày một sa sút, chính là đội tỏ ra thành ý nhất. (XEM CHI TIẾT)


Trụ cột Bayern chấn thương, Arsenal khấp khởi mừng. Franck Ribery và Arjen Robben, hai ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình Bayern, không thể dự trận knock-out Champions League lượt về vào giữa tuần tới. Thế nên Arsenal có lý do để vui mừng. Đơn giản, cả hai đều là những trụ cột của Bayern Munich, là những ngôi sao rất nguy hiểm trên hàng công và luôn biết cách tạo ra sự khác biệt. (XEM CHI TIẾT)


Bayern “vô đối” vì Guardiola... mặc áo len đỏ. Tờ Bild (Đức) vừa tiết lộ bí mật sở dĩ Bayern Munich có chuỗi thành tích ấn tượng đến như vậy là nhờ chiếc áo len đỏ của HLV Pep Guardiola. Cụ thể, cựu HLV của Barcelona đã mặc chiếc áo len màu đỏ trong 7 trận đấu ở giải quốc nội giai đoạn lượt về và trùng hợp là “Hùm xám” thắng cả 7 trận đấu đó.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.