BẢN TIN Thể thao 19H: Bara có nguy cơ bị loại khỏi La Liga

Barca của Messi có nguy cơ bị loại khỏi La Liga.
Barca của Messi có nguy cơ bị loại khỏi La Liga.
TPO - Barcelona đối mặt nguy cơ bị loại khỏi La Liga. Luca Toni nghỉ 2 tháng. Nữ nhà báo bị nhầm Messi là người Argentina. HLV Guardiola cảnh báo các cầu thủ Bayern Munich. Klopp phủ nhận chuyện sắp dẫn dắt Gladbach.
Với Sir Alex, chỉ có 4 học trò ở đẳng cấp thế giới. Trong cuối tự truyện mới xuất bản của mình, Sir Alex Ferguson cho hay, trong sự nghiệp huấn luyện của mình, chỉ có 4 học trò của ông xứng đáng với mỹ từ “đẳng cấp thể giới”, bao gồm Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, Ryan Giggs và Paul Scholes. Tiết lộ của Sir Alex có thể khiến Wayne Rooney hay Rio Ferdinand buồn lòng.
Barcelona đối mặt nguy cơ bị loại khỏi La Liga. Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha - Javier Tebas tuyên bố, một khi xứ Catalunya trở thành một quốc gia độc lập, Barcelona và Espanyol sẽ bị loại khỏi La Liga. Tuy nhiên, bất chấp lời cảnh báo đanh thép này, nhiều cầu thủ Barcelona và Espanyol sinh ở xứ Catalunya vẫn ủng hộ xứ Catalunya trở thành quốc gia độc lập.
Luca Toni nghỉ 2 tháng. Với chấn thương đầu gối nghiêm trọng gặp phải trong trận đấu với Torino hồi cuối tuần trước, Luca Toni sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng. Đây quả là tin dữ đối với Verona, khi họ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng săn bàn của tiền đạo kỳ cựu người Italia này. Mùa trước, Toni ghi tới 22 bàn cho Verona.
Nữ nhà báo bị nhầm Messi là người Argentina. Khi nói về cầu thủ mà mình yêu thích, nữ nhà báo thể thao Alejandra Buitrago đã không ngần ngại khẳng định: “Lionel Messi là cầu thủ Colombia mà tôi yêu mến nhất”. Đây là một sự nhầm lẫn tai hại khi Messi là người Argentina chứ không phải Colombia.
HLV Guardiola cảnh báo các cầu thủ Bayern Munich. Trước cuộc tiếp đón Wolfsburg tại vòng 6 Bundesliga diễn ra vào rạng sáng mai, HLV Pep Guardiola đã cảnh báo các cầu thủ Bayern Munich không được phép chủ quan. Bằng không, họ hoàn toàn có thể phải nhận thất bại ngay tại thánh địa Allianz Arena. Hiện “Hùm xám” đang có chuỗi 5 trận toàn thắng ở Bundesliga.
Liverpool lại nhận hung tin từ Christian Benteke. Kết quả chụp phim mới đây cho thấy, Christian Benteke đã gặp phải một chấn thương tương đối nặng ở dây chằng đầu gối và gần như chắc chắn, tiền đạo người Bỉ này sẽ vắng mặt khi Liverpool có trận đấu với Aston Villa vào thứ 7 tới. Từ khi gia nhập Liverpool, đây là lần thứ 2 Benteke dính chấn thương.
HLV Van Gaal “thách thức” Man City và Chelsea. Sau chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Southampton hồi cuối tuần qua, HLV Louis van Gaal đã tự tin tuyên bố, M.U đủ khả năng qua mặt Man City, Chelsea hay Arsenal để lên ngôi vô địch Premier League mùa này. Hiện “Quỷ đỏ” có 13 điểm, kém đội đầu bảng Man City 2 điểm.
Klopp phủ nhận chuyện sắp dẫn dắt Gladbach. HLV Jurgen Klopp vừa lên tiếng bác bỏ tin đồn về việc ông chuẩn bị nhận lời dẫn dắt CLB M’gladbach thay Lucien Favre, người vừa từ chức. Trước đó, cựu vị cựu chiến lược gia Dortmudn cũng khẳng định không có bất cứ liên hệ nào với Liverpool hay các đội bóng tới từ nước Anh.
50.000 CĐV Arsenal ký tâm thư đòi “né” trọng tài Mike Dean. CĐV Arsenal đang tổ chức một chiến dịch kêu gọi ký vào kiến nghị gửi Liên đoàn bóng đá Anh đòi trọng tài Mike Dean không được bắt các trận đấu của “Pháo thủ” trong tương lai. Trận derby London giữa Chelsea và Arsenal mới đây, trọng tài Mike Dean đã đuổi 2 cầu thủ của HLV Wenger.
Carlos Tevez đến thăm kẻ bị mình đá gãy chân. Tối qua, Carlos Tevez đã đến bệnh viện để thăm Ezequiel Ham, cầu thủ bị anh đá gãy chân trong trận đấu giữa Boca Juniors và Argentinos Juniors hồi cuối tuần trước. Ezequiel Ham chính là người đã đăng bức hình 2 người chụp chung kèm dòng status: “Cảm ơn đã đến thăm, Carlitos (biệt danh của Tevez)!”.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.