Bản tin Hình sự: U50 nhiều lần xâm hại tình dục bé gái hàng xóm

Bản tin Hình sự: U50 nhiều lần xâm hại tình dục bé gái hàng xóm
TPO - TIN NÓNG: Người đàn ông U50 nhiều lần xâm hại tình dục bé gái hàng xóm; Thiếu tá công an Thái Bình phơi nhiễm HIV khi bắt đối tượng nghiện; Phát hiện tài xế tử vong trong cabin xe buýt ở Hải Dương    

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tri (Bến Tre) vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phụng (46 tuổi, ngụ huyện Ba Tri) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; đồng thời giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre thụ lý theo thẩm quyền. Theo đó, Phụng có quen biết với gia đình em VPHD (13 tuổi, học sinh lớp 7), khoảng tháng 1/2019, khi em D. đi xe đạp đến nhà, Phụng đã có hành vi xâm hại cháu D. Sau đó, Phụng cho tiền và dăn em không được kể lại cho ai. Sau nhiều lần như vậy, ngày 20/3, D. tiếp tục đến nhà Phụng và khi D. ra khỏi nhà thì bị bà nội của D. phát hiện, sinh nghi (xem chi tiết).


Thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn An (SN 1990, trú tại thôn Lồng Lộng, xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi. Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 19h20 ngày 29/10/2019, Lê Văn An đã dụ dỗ em T. (SN 2005, trú cùng thôn) lên xe máy An chở đi chơi. Tuy nhiên, ngay sau khi em T. lên xe thì An chở T. đến cánh đồng gần nhà rồi thực hiện hành vi đồi bại (xem chi tiết).


Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án cướp tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc và bắt người trái pháp luật; đồng thời khởi tố 12 bị can; áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 11 bị can và truy nã 1 đối tượng liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cướp tài sản tại thôn Lương Thịnh, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân (xem chi tiết).


Khoảng 9h ngày 16/11, người dân lưu thông trên QL5, đoạn qua địa phận phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương phát hiện chiếc xe buýt Đức Khoa dừng bên đường thời gian dài. Kiểm tra, nhiều người phát hiện nam tài xế bất tỉnh trong cabin, trong ô tô không có hành khách liền báo lực lượng chức năng. Phòng CSGT tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị phối hợp với công an sở tại kiểm tra thì phát hiện tài xế Nguyễn Đức Phú (43 tuổi, trú tại huyện Kim Thành) đã tử vong trong xe buýt (xem chi tiết).


Sáng 16/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã bàn giao thi thể Nguyễn Trung Quân (28 tuổi) cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra nghi án người đàn ông này sát hại 2 con rồi tự tử. Thi thể người này trong tư thế treo cổ được người dân phát hiện hôm 15/11 tại nghĩa trang xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Quân có bạn ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp. Sau khi vụ án xảy ra, nghi can đến thăm bạn nhưng người này đi vắng. Sau đó, Quân ra nghĩa trang treo cổ tự tử (xem chi tiết).


Sáng nay (16/11), Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đại tá Trịnh Đình Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an thành phố đã đến thăm, động viên thiếu tá Đỗ Đặng Trung - Phó Trưởng Công an Phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình đang điều trị phơi nhiễm HIV do bị đối tượng nhiễm HIV dùng dao lam chống trả gây chảy máu. Sau khi sự việc xảy ra, thiếu tá Trung đã được sơ cứu đồng thời theo dõi, điều trị phơi nhiễm HIV (xem chi tiết).


Lợi dụng tình trạng nhiều người dân mua bán đất theo hình thức viết giấy tay, đối tượng giang hồ nắm thông tin rồi cho người ra xây nhà trái phép trên những thửa đất trống tại TP Biên Hòa và các địa phương đang “nóng” về giá đất ở tỉnh Đồng Nai. Phát hiện người khác xây nhà trái phép trên đất, chủ đất ra khiếu nại, phát sinh tranh chấp. Cuối cùng, trước áp lực của đối tượng giang hồ, chủ đất yếu thế đành phải bán rẻ hoặc chấp nhận mất đất (xem chi tiết).


Sáng 15/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng đặt cọc môi giới đất nền giữa nguyên đơn là Công ty CP Bách Đạt An đóng tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam và bị đơn là Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam. Phiên tòa diễn ra sau khi gần 1.000 khách hàng mua đất tại 3 dự án bất động sản do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư, Công ty Hoàng Nhất Nam phân phối đã phải khổ sở đi đòi quyền lời, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì đã nộp tiền đặt cọc (xem chi tiết).


Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG