Bản tin Hình sự: Trưởng bản đi chữa cháy bị chủ nhà đâm tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 5/2: Tạm giữ tài xế dùng rượu bia, gây tai nạn khiến 7 người thương vong ở Phú Quốc; Vụ số lượng lớn hồ sơ ở Thanh Hoá bị mất: Cán bộ văn thư bán phế liệu được 9 triệu đồng; Trưởng bản đi chữa cháy bị chủ nhà đâm tử vong...

Nhận được thông tin xảy ra vụ hoả hoạn lúc rạng sáng tại nhà Vì Văn Tinh (SN 1979), Công an xã Na Tông đã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, tổ dân phòng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Trên đường di chuyển đến hiện trường, tổ công tác bất ngờ bị Tinh núp trong bụi cây nhảy ra tấn công. Lúc này, đối tượng dùng dao đâm nhiều người khiến ông Quàng Văn Dương (SN 1983, Trưởng bản Pa Kín) tử vong, ông Quàng Văn Hiển (Thôn đội trưởng) bị thương. Được biết, Tinh mắc bệnh tâm thần, đã điều trị từ năm 2016 và đang trong danh sách quản lý người có biểu hiện tâm thần.


Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã tạm giữ ông Phạm Văn Nhân (SN 1971) để điều tra về vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Trước đó, ông Nhân điều khiển ô tô đi không đúng phần đường nên xảy ra va chạm với 3 xe máy lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, 2 người chết, 5 người bị thương. Qua kiểm tra, trong hơi thở của ông Nhân có nồng độ cồn vượt quá 0.4 miligam/1 lít khí thở. (Xem chi tiết)


Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu phát hiện tổng số tiền phải thu trên hồ sơ thực tế là trên 320 triệu đồng, nhưng thị trấn Hòa Bình chỉ nộp ngân sách trên 108 triệu đồng. Do đó, Sở đề nghị Công an huyện Hoà Bình tiến hành thụ lý, điều tra, làm rõ và xử lý các sai phạm. (Xem chi tiết)


Đến kho lưu trữ hồ sơ của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá, một nhân viên phát hiện hồ sơ, tài liệu đựng trong 60 thùng đã không còn. Vào cuộc điều tra, Công an Thanh Hóa xác định L.T.L (SN 1989) - cán bộ văn thư của đơn vị là người đã bán số tài liệu trên cho người mua phế liệu với giá 9 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) vừa bắt giữ Bùi Thị Tý (SN 1960) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Được biết, lợi dụng kinh tế khó khăn, Tý cho vay tiền với lãi suất từ 3.000 đến 4.000 đồng/triệu/ngày, thu lợi “lãi mẹ đẻ lãi con”, hưởng bất chính số tiền 800 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Công an Hòa Bình vừa khởi tố Bùi Văn Hảo (SN 1961), nguyên Chủ tịch HĐND xã Xuất Hóa (Lạc Sơn); Quách Công Vinh (SN 1970) nguyên Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa, hiện là Chủ tịch HĐND xã Yên Phú (huyện Lạc Sơn); Nguyễn Duy Hiền (SN 1975), nguyên cán bộ địa chính xã Xuất Hóa, hiện là cán bộ địa chính thị trấn Vụ Bản (huyện Lạc Sơn) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Được biết, ba bị can vừa nêu đã lợi dụng trong việc giao đất cho 35 hộ dân gây thiệt hại trên 700 triệu đồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG