Bản tin Hình sự: Trai bản dùng 2 dao chém đến chết người phụ nữ vì mâu thuẫn

TPO - NÓNG: Đánh sập đường dây buôn bán ma túy "khủng" ở TPHCM; Hải quan nổ súng bắt giữ lô thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay; Trai bản dùng 2 dao chém đến chết người phụ nữ vì mâu thuẫn khi vào chòi xin thuốc...

Trong khi đi bẫy thú, Sung Văn Cợ (SN 1994, trú bản Chim xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) vào chòi của chị Sung Thị Xua (SN 1980 trú tại bản Chim) xin hút thuốc lào hút rồi xảy ra mâu thuẫn nên dùng dao mang theo người và dao của nhà chị Xua chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Cợ về hành vi giết. (xem chi tiết)


Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây ma túy số lượng lớn do Nguyễn Hoàng Danh (24 tuổi) và Đặng Xuân Hải (60 tuổi, cùng trú Quận Tân Phú, TPHCM) cầm đầu. Khám xét nơi ở của Danh, cảnh sát phát hiện 25 bánh heroin đồng thời bắt quả tang Hải cùng 5 bánh heroin và 11kg ma túy đá, hải khai số tang vật này được Danh nhờ cất giữ. (xem chi tiết)


Thấy khe hở có thể nhìn sang phòng tắm chị P.T.T.D. (SN 1994, Trà Vinh) trọ gần phòng, Phan Minh Hiếu (SN 1992, Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, Hậu Giang) nảy sinh dục vọng nên dùng điện thoại chụp và quay các clip lúc nạn nhân tắm hoặc thay quần áo với ý định dùng những thứ này để ép nạn nhân quan hệ với mình nhưng không thành nên quay sang “tống tiền”. Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hiếu để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. (xem chi tiết)


Bị phát hiện đang chuyển trái phép thuốc lá lậu trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu Chung Ching (quốc tịch PaLau) tăng tốc bỏ chạy buộc cán bộ, chiến sỹ trên tàu tuần tra phải nổ súng cảnh cáo. Qua kiểm tra xác định, trên tàu còn khoảng 6.549 kiện tương đương 3,274 triệu bao thuốc lá điếu các loại. Hiện, Cục Điều tra chống buôn lậu đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – C03 (Bộ công an) điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. (xem chi tiết)


Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó bà Sương bơm nước cất, kháng sinh vào nhiều vỏ thuốc để làm giả các loại vắc xin tiêm phòng cho trẻ, ngừa ung thư, ngừa đột quỵ và ngừa cả… dịch Covid-19. (xem chi tiết)


Khi bị ra tín hiệu dừng xe ô tô vì vi phạm luật giao thông, Hà Quốc Huy (SN 1998, trú phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây) không chấp hành, tăng ga lao thẳng vào tổ công tác, hất tung trung úy Vũ Hồng Quân lên nắp ca pô rồi tiếp tục bỏ chạy. Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Huy để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”. (xem chi tiết)


Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Nghệ An vừa triệt xóa băng nhóm “tín dụng đen”, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Trọng Dương (31 tuổi, ngụ phường Trường Thi, TP Vinh). Trước đó, Dương đứng ra tổ chức vay, hỗ trợ tài chính với lãi suất từ 4.000 đồng - 100.000 đồng/triệu/ngày, tương đương mức 144% đến 3.600%/năm đồng thời bao ăn ở cho khoảng 30 "đàn em" để khi cần sẽ sử dụng đến. (xem chi tiết)


Tổ tuần tra CSGT đường thủy Hà Nội vừa bắt quả tang tàu thủy số hiệu HN-1751, do anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, trú quận Bắc Từ Liêm) điều khiển và tàu thủy số hiệu HN-1022 do anh Nguyễn Văn Nam (SN 1983, trú quận Bắc Từ Liêm) điều khiển khi đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa phận huyện Đông Anh và quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 891 triệu đồng. (xem chi tiết)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.