Bản tin Hình sự: Tin mới vụ Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Thái Nguyên bị tố cưỡng hiếp nữ cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 13/8: Giả mạo chữ ký cơ quan điều tra, nguyên trưởng công an xã bị bắt; Bắt đối tượng quay trộm thiếu nữ tắm, doạ đăng clip để tống tiền; Giải cứu phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ; Tin mới vụ Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Thái Nguyên bị tố hiếp dâm nữ cán bộ;...

Liên quan đến vụ việc ông Đào Duy Anh, Phó Giám đốc Sở tỉnh Thái Nguyên bị chị N.T.T, cán bộ cùng cơ quan tố cáo hiếp dâm, xâm phạm nhân phẩm, danh dự; mới đây UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định cách chức ông Duy Anh. (Xem chi tiết)


Ông Trương Thành Thắng (SN 1988), nguyên Trưởng Công an xã Ea Tar, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk tự ý giữ lại hồ sơ tố giác tội phạm để xác minh, dẫn đến hồ sơ này bị thất lạc. Sau đó ông Thắng làm giả 4 loại giấy tờ, tài liệu của công an huyện và giả mạo chữ ký của những người có thẩm quyền để che giấu việc không báo cáo, không chuyển nguồn tin về tội phạm theo quy định. (Xem chi tiết)


N.A.T. (SN 1994, huyện Phú Thiện, Gia Lai) đặt mua gà luộc, vịt quay và một lít rượu mang vào phòng trong khu cách ly tập để ăn nhậu với 7 người khác. Sau dó nhóm này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với 1 người khác trong khu cách ly. Công an huyện Phú Thiện đã xử phạt 8 thanh niên gần 16 triệu đồng vì hành vi nêu trên. (Xem chi tiết)


Bùi Trung Kiên (SN 1996, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) dùng điện thoại mà Đ.N.T.C. (SN 2005) bị mất để gửi clip Kiên quay trộm C đang tắm cho chính C và đòi nạn nhân đưa 30 triệu đồng mới xóa clip. Công an huyện Vũ Quang đã bắt giữ Kiên về tội “cưỡng đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Bị công an Nghệ An truy nã đặc biệt về tội mua bán ma túy từ năm 2019, Phạm Văn Ngọc (SN 1973) bỏ trốn. Mới đây, khi bị bao vây, được vận động, thuyết phục, đối tượng đã đầu thú, tự giác giao nộp 3 khẩu súng các loại và 33 viên đạn, 13 viên hồng phiến, 10 gram heroin, 1 cân điện tử và 1 bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy. (Xem chi tiết)


Bị lừa bán sang Trung Quốc, L.T.H. (25 tuổi, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) phải làm vợ một người đàn ông bản địa và đã sinh con vào năm 2019. Do cuộc sống khó khăn, lại bị đối xử tệ bạc, H âm thầm tìm cách trốn về Việt Nam và được lực lượng chức năng giải cứu thành công. Công an Cao Bằng đang điều tra, truy tìm kẻ lừa bán H. (Xem chi tiết)


Hồ Lê Tấn P. (SN 1990) dán mác xe thiện nguyện rồi lên mạng xã hội quảng cáo và nhận chở 5 người từ TP. Hồ Chí Minh về miền tây với giá 5 triệu đồng trở lên/người tùy tỉnh xa gần, khi đang trên đường di chuyển thì bị công an phát hiện. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG