Bản tin Hình sự: Tin mới vụ chồng giết vợ đem thi thể chôn cạnh miếu Thổ thần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 9/4: Khởi tố nữ đối tượng phóng hỏa nhà trọ làm 6 người thương vong ở Hà Nội; Tin mới vụ chồng giết vợ vì ghen, đem thi thể chôn cạnh miếu Thổ thần; Khởi tố nhóm đối tượng bắt nhân viên quán ăn xếp hàng để đánh...

Viện KSND tỉnh Lâm Đồng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Đoàn Thanh Trí (30 tuổi, TP Đà Lạt) về hành vi giết người, phi tang xác. Theo điều tra, do mâu thuẫn vợ chồng và nghi ngờ vợ có người khác, nửa đêm Trí dùng dao đâm vào cổ vợ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Trí cõng thi thể vợ đến vườn cà phê trước miếu Thổ thần để chôn xác phi tang. Tiếp đó, Trí dùng điện thoại vợ để nhắn tin cho gia đình bên vợ là đã tìm được việc làm ở TP HCM nên không thể về thăm nhà. (Xem chi tiết)


Viện KSND tỉnh TT-Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 11 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến vụ án kê khống mộ giả, để nhận tiền đền bù, hỗ trợ nhằm chiếm đoạt tiền của nhà nước, xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP Huế. (Xem chi tiết)


Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, Nam Định) về tội “Giết người” và “Huỷ hoại tài sản”. Theo điều tra, Hải bực tức vì bạn trai không chịu gặp mình, nên đã đến phòng trọ bạn trai ở phường Phú Đô để đốt xe máy của anh họ bạn trai. Tuy nhiên, ngọn lửa sau đó lan lớn và khiến nhiều người thương vong. (Xem chi tiết)


Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa khởi tố Nguyễn Bá Bằng (SN 1991), Nguyễn Văn Phúc (SN 2000), Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998) và Nguyễn Hữu Thọ (SN 1987) về tội “Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Che giấu tội phạm”. Theo điều tra, do mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn quản lý, môi giới các cô gái phục vụ quán karaoke, Thọ điều khiển xe taxi chở theo đồng bọn đi tìm đối thủ giải quyết và gây ra vụ nổ súng khiến 2 người bị thương. (Xem chi tiết)


Sau 5 ngày xét xử vụ án liên quan sai phạm tại 2 dự án Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự sông núi Chín Khúc, HĐXX quyết định nghỉ nghị án và dự kiến tuyên án vào ngày 13/4/2022. Nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà) trăn trở: “Kể từ thời điểm bị cáo bị bắt tạm giam đến nay đã tròn 10 tháng, đó cũng là thời gian dằn vặt, suy nghĩ tự vấn để cố gắng lý giải vì sao số phận của mình lại bước sang một ngã rẽ bi thảm như hiện nay”. Đồng thời, bị cáo Thắng cũng xin lỗi cán bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa vì không hoàn thành trách nhiệm trong thời gian làm lãnh đạo tỉnh. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc nhóm đối tượng bắt nhân viên quán Tám Lúa ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xếp hàng để đánh, công an địa phương này đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Theo điều tra, đêm 5/4, ông T.X.P (còn gọi là Cẩu, 49 tuổi) đi ô tô đến nhậu và xảy ra xô xát với nhân viên của quán. Mặc dù sau đó hai bên đã hòa giải, nhưng vẫn có một nhóm khoảng 10 người, trong đó có Nguyễn Thị Út Liên (vợ ông T.X.P) đến gây gổ, dùng tay đánh nhân viên của quán. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.