Bản tin Hình sự: Tin mới vụ chồng bị vợ cắt 'của quý'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 7/7: Khởi tố vụ án lật ca nô du lịch khiến 17 người chết trên biển Cửa Đại; Nam thanh niên rút dao đâm chết cô gái trong khách sạn ở TPHCM; Tin mới vụ chồng bị vợ cắt 'của quý' vì nhiều lần hãm hiếp con riêng...

Liên quan đến vụ vợ cắt “của quý” của chồng ở Sơn La, CQĐT đã đề nghị truy tố người vợ là Hà Thị Nguyệt (SN 1986) về tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh”. Kết luận điều tra xác định, sau khi tái hôn với Nguyễn Văn Hoan (SN 1993), chị Nguyệt đưa con gái riêng là cháu L (SN 2007) về sống chung. Sau đó, chị Nguyệt theo dõi camera và phát hiện Hoan quan hệ tình dục với cháu L nhiều lần ngay tại giường ngủ của hai vợ chồng. Khi nghe con gái kể lại mọi chuyện, Nguyệt dự định sẽ đến công an trình báo, tố giác hành vi của Hoan. Tuy nhiên, trong lúc bộc phát, người mẹ này đã lấy dao cắt đứt "của quý" của chồng, khiến Hoan chịu tỉ lệ thương tật là 72%.


Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 70 đồng phạm về tội buôn lậu khoảng 200 triệu lít xăng trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng. Riêng bị can Ngô Văn Thụy (Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) bị truy tố về tội "nhận hối lộ". (Xem chi tiết)


Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra hai trường hợp thi hộ trong kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội. Theo điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thí sinh mang số báo danh 36145 mang tên Phạm Văn T, sinh ngày 28/4/1979 có dấu hiệu sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả để vào thi. Sau đó, công an đã làm rõ T tên thật là Vũ Duy H, SN 1990. H cho biết, được thuê đến thi hộ cho T với giá là 4 triệu đồng. Tương tự, Nguyễn Thị Q N (SN 2002, sinh viên một trường đại học ngoại ngữ) cũng sử dụng căn cước công dân mang tên Nguyễn Thị P A (SN 2000) để thi hộ. (Xem chi tiết)


Liên quan vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại khiến 17 người chết, công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Trước đó, ca nô QNa 1152 Công ty Phương Đông do ông Lê Sen (52 tuổi) làm thuyền trưởng chở 39 người (36 hành khách và 3 lái ca nô) xuất bến thủy nội địa Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Đến khu vực cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng Đông, ca nô bị chìm. Lực lượng chức năng và người dân cứu sống được 22 người, 17 người tử vong sau tai nạn. (Xem chi tiết)


Nguyễn Thanh Duy (SN1992, Vĩnh Long) cùng chị B.T.N.N (SN 1998, Đồng Tháp) đến thuê phòng tại khách sạn ở đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân (TP HCM). Sau đó, hai bên mâu thuẫn rồi cự cãi lớn tiếng. Trong lúc bực tức, Duy đã dùng dao đâm chị N, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Duy đã đến Công an phường An Lạc đầu thú. Công an TP HCM đang điều tra vụ án. (Xem chi tiết)


Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho hay, đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ Nguyễn Đình Tuyên (SN 1974) và Nguyễn Xuân Lộc (SN 1967) cùng trú tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang vận chuyển trái phép hơn 100kg thuốc nổ đi tiêu thụ. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc phạm nhân Bùi Văn Út (28 tuổi, Bình Thuận) trốn khỏi Trại giam Xuân Phước (A20 - Bộ Công an, ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), được biết Út đã bị bắt sau 2 ngày trốn khỏi trại giam. Được biết, trong thời gian vượt ngục, đối tượng men theo các kênh mương nước tại xã này để lẩn trốn, và đang tìm cách rời khỏi địa phương thì bị phát hiện, bắt giữ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG