Bản tin Hình sự: Thông tin mới về vụ giết người rồi phi tang xác bằng bê tông ở Bình Dương

TPO - TIN NÓNG ngày 24/4: Mâu thuẫn việc tổ chức tang lễ, anh trai đâm chết em; Nghi vấn cụ ông 70 tuổi xâm hại bé gái 9 tuổi; Thông tin mới về vụ giết người rồi phi tang xác bằng bê tông ở Bình Dương.

VKSND tỉnh Bình Dương đã ban hành cáo trạng truy tố các đối tượng trong vụ án giết người phi tang xác trong thùng bê tông gây rúng động dư luận xảy ra tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng hơn 1 năm trước. Theo cáo trạng, bị can Phạm Thị Thiên Hà bị truy tố về tội “Giết người”; Lê Ngọc Phương Thảo, bị truy tố về tội “Giết người” và tội “Che giấu tội phạm”; Nguyễn Ngọc Tâm Huyên và Trịnh Thị Hồng Hoa bị truy tố về tội “Giết người” và tội “Không tố giác tội phạm”. (xem chi tiết)


Sáng 24/4, tại TAND Cấp cao Hà Nội phiên toà phúc thẩm tiếp tục phần luận tội đối với ông Nguyễn Bắc Son - nguyên Bộ trưởng TT&TT và 8 bị cáo khác trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Sau khi nêu bản luận tội, đại diện Viện KSND Cấp cao đề nghị toà phúc thẩm tuyên y án đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son (chung thân) và 4 bị cáo khác. (xem chi tiết)


Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh và các tổ chức tín dụng có liên quan để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó xác định dự án nhà máy thép Vạn Lợi thi công dang dở gây thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng và 164.889,85 USD cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn. (xem chi tiết)


TAND huyện Vân Canh (Bình Định) đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện 18 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ". Thiện chính là chủ quán cà phê "Ba cô gái" thuộc khu phố Tân Thuận (thị trấn Vân Canh) đã vác mã tấu đuổi chém tổ công tác phòng chống COVID-19 vào ngày 4/4. (xem chi tiết)


Nguyễn Hải Quân (SN 1993, trú thôn Bàng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đột nhập vào phòng cách ly COVID-19 tại Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới, lấy trộm tài sản với tổng trị giá 7.700.000 đồng. Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới đã tuyên phạt Quân 7 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. (xem chi tiết)


Xảy ra mâu thuẫn về chuyện tổ chức đám tang cho một người cháu trong dòng họ ở bữa ăn có rượu, Triệu Văn Thắng (SN 1975), trú tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn dùng dao nhọn đâm vào vùng ngực trái em trai là Triệu Văn Tài (SN 1979, trú cùng thôn) khiến nạn nhân gục ngã và tử vong. Gây án xong, Thắng đã đến trụ sở công an huyện đầu thú. TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt Thắng mức án 12 năm tù. (xem chi tiết)


Công an xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) xác nhận, cơ quan chức năng đã triệu tập ông Dương P. (SN 1952, trú tại thôn Tân Tiến) để điều tra về hành vi nghi xâm hại tình dục đối với bé gái 9 tuổi. Trước đó, người dân trong thôn nhìn thấy ông P. đưa cháu T. vào một ngôi nhà ở trong xóm có nhiều biểu hiện khả nghi nên đã báo bà nội cháu T chạy sang nhà thì phát hiện ông P. đang có hành vi xâm hại bé gái. (xem chi tiết)


Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với ông Trần Đình Trợ (SN 1955, ở xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh là cựu giáo viên THPTtrên địa bàn) về hành vi vi phạm Luật An ninh mạng. Trước đó, ông Trợ dùng tài khoản Facebook của mình đăng tải thông tin với nội dung: “Nếu việc sát nhập Hoàng Sa Trường Sa vào địa giới Trung Quốc trót lọt, thì việc chúng sát nhập nốt Hà Nội vào các tỉnh thành còn lại, chỉ là vấn đề thời gian”. (xem chi tiết)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG