Bản tin Hình sự: 'Tâm sự' trong công viên, đôi nam nữ bị phạt 4 triệu

TPO - TIN NÓNG ngày 20/2: 'Tâm sự' trong công viên, đôi nam nữ bị phạt 4 triệu; Mẹ con bị 'thiêu sống' vì gã cuồng ghen; Người đàn ông bị đâm gục sau va chạm giao thông tại Hà Nội; Con bạc quăng tiền tháo chạy tán loạn khi thấy Công an...

Xảy ra mâu thuẫn cãi vã sau va chạm giao thông, nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 33P3-7666 lao vào xô xát rồi bất ngờ rút dao đâm 2 nhát khiến người đàn ông trung niên điều khiển xe máy BKS 61D1-231.85 gục tại chỗ. Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã khống chế nghi phạm ngay tại hiện trường. (Xem chi tiết)


Ghen tuông cuồng loạn sau nhiều lần cãi vã, Nguyễn Duy Thảo (37 tuổi) đã phóng hoả đốt ki ốt rộng hơn 20m2 của chị Trần Thị Minh Ánh (36 tuổi) trên Tỉnh lộ 15 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM). Khi người dân phá được 3 ổ khoá cửa trước, cửa hậu và hàng rào thì nữ gia chủ cùng con 7 tuổi bị bỏng nặng, tiên lượng xấu. Công an huyện Củ Chi đã tạm giữ nghi phạm Thảo để điều tra hành vi "Giết người". (Xem chi tiết)
Dừng kiểm tra tài xế xe máy N.M.T (26 tuổi, quê Bình Thuận) tại giao lộ Trần Hưng Đạo-Nguyễn Tri Phương, Đội CSGT Chợ Lớn (thuộc PC08, Công an TPHCM) xác định thanh niên điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn với nồng độ cồn là 0,4miligam/lít khí thở; dương tính với ma tuý. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện trong người thanh niên này có một gói hàng chứa tinh thể không màu, nghi là ma túy. (Xem chi tiết)
Bị dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, ông Nguyễn Văn Cường (SN 1968, trú xã Cao Xá, huyện Tân Yên) đã giật và đập vỡ máy đo nồng độ cồn của Tổ tuần tra kiểm soát giao thông-Công an huyện Tân Yên. Công an huyện Tân Yên tiến hành tạm giữ đối tượng và tang vật, phương tiện có liên quan. Qua kiểm tra, ông Cường có nồng độ cồn trên 0,4 miligam/lít khí thở. (Xem chi tiết)
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã phục hồi điều tra vụ vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy liên quan đến vụ cháy tại chung cư Carina làm chết 13 người, 60 người bị thương vào tháng 3/2018. Trước đó tháng 4/2019, vụ án này đã được Công an TPHCM ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 2 bị can về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. (Xem chi tiết)
Phát hiện công an đột kích vào con hẻm nhỏ nằm trên đường Âu Dương Lân (phường 2), hàng chục con bạc đang say máu sát phạt hốt hoảng quăng tiền tháo chạy tán loạn để tẩu thoát nhưng 7 nam và 7 nữ đã bị vây ráp, bắt giữ đưa về trụ sở Công an làm việc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ gần 6 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 48 triệu đồng trong người các con bạc. (Xem chi tiết)
Về nhà ở Hải Dương bằng xe máy để ăn Tết từ ngày 30/12 đến 06/1 (Âm Lich), khi trở lại ông Vũ Văn Phúc (35 tuổi) đã đi nhờ xe đến Hà Nội trước khi bắt xe khách lên Bắc Kạn và khai báo gian dối nói mình đi chơi ở Hà Giang trong dịp Tết. Cơ quan chức năng đã phạt Vũ Văn Phúc 2 triệu đồng về hành vi “Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân”. (Xem chi tiết)

Lực lượng chức năng phường Hải Tân (TP Hải Dương) vừa phát hiện Phạm Ngọc T và bạn gái là Phạm Thị N.M (cùng 19 tuổi) ngồi gần nhau ở ghế đá trong công viên trên đường Thanh Niên tâm sự và không đeo khẩu trang. Tổ kiểm tra COVID-19  đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng/người về hành vi “không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng” và ra ngoài khi chưa cần thiết, trong thời gian giãn cách xã hội toàn tỉnh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.