Bản tin Hình sự: Phát hiện xác người từ mùi hôi trong quán cháo vịt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 6/7: Nguyên phó chánh văn phòng huyện ủy bị bắt vì lừa xin việc; Mâu thuẫn khi nhắc nhở thực hiện Chỉ thị 16, nam thanh niên dùng kéo đâm hàng xóm; Phát hiện xác người từ việc ngửi thấy mùi hôi trong quán cháo vịt;...

Ngửi thấy mùi hôi bất thường từ quán cháo vịt ở huyện Phú Giáo (Bình Dương) của bà Nguyễn Thị Kim Hoa (55 tuổi, Kom Tum), người dân kiểm tra thì phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường, bị ngoại lực tác động vào vùng đầu gây vỡ hộp sọ. Công an Bình Dương đang truy tìm người có liên quan đến vụ việc. (Xem chi tiết)


Thấy đoàn kiểm tra phòng chống dịch COVID – 19 của huyện Đức Trọng đến quán mình đang ăn uống, Vũ Tiến Minh (45 tuổi, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) lớn tiếng thách thức, vung tay về phía một thành viên của đoàn rồi cầm ghế đập vào người này. Lực lượng chức năng đã tạm giam Minh về tội “Chống người thi hành công vụ”. (Xem chi tiết)


Bà V.T.T cùng chồng là N.M.H đi từ chợ đầu mối huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh (vùng đang có dịch COVID-19) rồi về lưu trú tại thôn Phú Hòa (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) nhưng khai báo y tế không trung thực làm lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cho ít nhất 5 người. Công an huyện Đạ Tẻh đã khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” liên quan đến hành vi của vợ chồng bà T.T. (Xem chi tiết)


Cao Minh Tú (SN 1981, giáo viên THCS, nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Sông Mã; Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sông Mã; Phó Chánh văn phòng huyện ủy Sông Mã) nói dối là bản thân có khả năng xin được việc làm, cung cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của 14 người. Công an Sơn La đã bắt giữ Tú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Trịnh Hải Nam (SN 2002, Hòa Bình) lập tải khoản Facebook ảo để đăng tải nhiều hình ảnh lan đột biến rồi dựng vườn trao đổi mua bán các loại lan đột biến để lấy lòng tin của khách hàng. Sau đó, Nam cùng đồng bọn thổi giá và bán lan đột biến giả cho khách để chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của 7 người. (Xem chi tiết)


Facebook vừa nộp đơn kiện lên tòa án tại bang California (Mỹ) đối với 4 người Việt Nam vì dùng thủ đoạn chiếm tài khoản để quảng cáo, livestream bán hàng trái phép… để thu bất chính 36 triệu USD (827 tỷ đồng). (Xem chi tiết)


Nhắc nhở Nguyễn Trọng Tuân (SN 1991, Nghệ An) về việc tập trung đông người trong đợt thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 tại phòng trọ nhưng lại bị Tuân mắng chửi thô tục nên Nguyễn Ngọc Hoan cầm kéo đâm vào ngực nạn nhân. Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ Hoan để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.