Bản tin Hình sự: Phát hiện một giám đốc công ty chăn nuôi tự nhận là trung tướng quân đội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 11/9: Hy hữu, cháu bé 12 tuổi nhiều lần trộm tiền để đi làm từ thiện; Phan Sào Nam tiếp tục nộp hơn 2,6 triệu USD sau khi được tha tù; Phát hiện một giám đốc công ty chăn nuôi tự nhận là trung tướng quân đội;...

Thường xuyên sang nhà ông H.V.H (54 tuổi) chơi, cháu L.N.S (12 tuổi) phát hiện ông H giấu 18 triệu đồng trong tủ nên lấy trộm rồi mang đi mua nhu yếu phẩm phát từ thiện cho các hộ nghèo trên địa bàn. Công an thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đang hoàn tất hồ sơ để giải quyết vụ việc hy hữu này. (Xem chi tiết)


Võ Thành Phúc (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu đầu tư và Chăn nuôi Đồng Xoài) tự nhận là là "trung tướng quân đội", công tác tại "Cục Trinh sát đặc biệt phụ trách về sinh học" rồi đưa quân phục cấp đại úy cho Trần Vũ Hàn Minh Nhật (34 tuổi) để sử dụng đi qua các chốt kiểm soát nhằm vận chuyển thuốc cho bệnh nhân F0. Tuy nhiên hành vi của Phúc đã bị lực lượng chức năng TP. Hồ Chí Minh lật tẩy. (Xem chi tiết)


N.N.Đ (42 tuổi) làm phụ xe tải chuyên chở hàng hóa từ Đà Lạt đi TP.HCM và ngược lại. Sau khi trở về từ TP.HCM, thay vì đến nơi ăn, nghỉ tập trung để phòng dịch, Đ lại về nhà trọ trên đường Nguyễn Trung Trực, Đà Lạt ăn ở với bạn gái hơn 10 tuổỉ. Sau đó Đ và bạn gái mắc COVID -19 và làm lây lan dịch trên địa bàn. Liên quan đến hành vi của Đ, công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. (Xem chi tiết)


Tô Tuấn Vũ (29 tuổi) bỏ ra 8.000 USD mua ma túy, thuốc lắc từ biên giới Campuchia để mang về Việt Nam tiêu thụ. Vũ đã tự vận chuyển ma túy về tỉnh Bình Phước rồi trốn theo đường rừng vào huyện Cát Tiên. Từ đây, Vũ thuê người chở bằng xe máy đi qua huyện Đạ Tẻh để đến Đạ Huoai. Tuy nhiên Vũ đã bị công an vây bắt khi đang né chốt đèo Chuối ở Lâm Đồng. (Xem chi tiết)


Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Lê Thị Kim Phi (62 tuổi, TP Long Xuyên) về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Trước đó Kim Phi sử dụng tài khoản facabook cá nhân kết bạn với một số tài khoản facebook là thành viên của tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu. Thường xuyên theo dõi, bình luận, thích, chia sẻ các bài viết, video clip, hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước. (Xem chi tiết)


Để tổ chức sinh nhật cho bạn gái, Hoàng Văn Thám (SN 1995; Ninh Bình) nhờ Nguyễn Thị Kim Anh (SN 2000) và Đào Trọng An (SN 2002) mua 1 chỉ “ke” và 10 viên ma tuý dạng kẹo với giá 8,5 triệu đồng để tụ tập sử dụng. Công an TP Hà Nội đã khởi tố Thám, Kim Anh và An về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. (Xem chi tiết)


Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận 2,65 triệu USD và hơn 126.000 đô la Singapore tiền thi hành án của Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online, người đã bị kết án 5 năm tù giam về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền’’ liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn qua game bài Rikvip/Tip.club sau khi người này được tha tù trước thời hạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG