Bản tin Hình sự: Nữ sinh lớp 10 bị xé đồng phục dâm ô giữa đường

TPO - TIN NÓNG ngày 5/4: Bé 9 tuổi bị lừa bán làm vợ người người ngoài; Cựu Viện phó VKS từng thương lượng với gia đình bé gái bị xâm phạm;Điều tra nghi án nữ sinh lớp 10 bị xé đồng phục dâm ô giữa đường...

Đang đạp xe từ trường về, nữ sinh lớp 10 (huyện Cần Đước) bị một đối tượng được cho là L. (ngụ huyện Cần Giuộc) chạy xe máy phía sau đạp ngã rồi dùng dao khống chế, xé đồng phục và dâm ô nữ sinh 15 tuổi này. Gia đình L đề nghị bồi thường nạn nhân 100 triệu đồng nhưng bị từ chối. Công an khởi tố vụ án và cho L. tại ngoại để đi giám định tâm thần. (Xem chi tiết)


Liên quan vụ bé gái bị ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi-nguyên Viện phó VKSND Đà Nẵng) xâm phạm thân thể trong thang máy, BQL chung cư Galaxy 9 (quận 4, TPHCM) thông tin, ngay khi xảy ra sự vụ, bảo vệ đã khoanh vùng nghi phạm, cắt điện nước căn hộ để đối tượng này xuống làm việc. Ông Linh cũng thừa nhận "thấy bé dễ thương nên ôm và hôn cháu" còn gia đình nạn nhân "quyết định hòa giải" vì sợ ảnh hưởng đến tâm sinh lý cháu bé. (Xem chi tiết)
Sau khi dùng gậy sắt đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu vợ, Mã Minh Thu (55 tuổi, trú xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) lấy xe đưa vợ đi cấp cứu, tới đường liên xã đoạn qua Buôn Bling thì phát hiện Nguyễn Thị Xuân (47 tuổi) đã chết nên giả hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Mã Minh Thu để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)
Bị nhắc nhở khi không đội mũ bảo hiểm đi xe máy vượt đèn đỏ, Lê Văn Hoài (16 tuổi, trú phường Đông Thanh) xảy ra cãi vã rồi phóng xe đuổi theo đâm anh Mai Xuân Lan (33 tuổi, trú phường 2) khiến nạn nhân đứt động mạch chủ bụng, mất máu nhiều, tử vong tại bệnh viện. Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) đang tạm giữ nghi phạm Hoài. (Xem chi tiết)
Mâu thuẫn do bạn gái đòi chia tay, Chu Văn Hùng (SN 1991, ở xã Lập Lễ) dùng dao đâm Đặng Thu H. ( SN 1996, ở thôn 5, xã Thủy Triều) nhiều nhát gục chết tại chỗ rồi quay dao đâm vào người mình và tiếp tục uống thuốc trừ cỏ mang theo để tự sát. Sau 3 ngày cấp cứu, Hùng đã tử vong tại bệnh viện. (Xem chi tiết)
Bất ngờ ập vào quán bar 86 trên đường Hùng Vương (quận 5), lực lượng chức năng tại TPHCM phát hiện hàng trăm khách đang nhún nhảy trong tiếng nhạc cực mạnh. Thấy cảnh sát, nhiều dân chơi rời bàn, ném ma tuý rồi tháo chạy nhưng bị khống chế. Công an đã đưa gần 150 người nghi sử dụng ma túy về trụ sở công an để kiểm tra. (Xem chi tiết)
Để có tiền tiêu xài, Moong Văn Long (SN 1973, trú xã Hữu Kiệm) và Lin Thị Tuyên (SN 1977, trú xã Chiêu Lưu) lừa bé gái 9 tuổi đem bán cho người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với giá 25 triệu đồng. Sau 10 năm, nạn nhân (SN 2000) trốn về Việt Nam viết đơn tố cáo, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã bắt 2 đối tượng trên về hành vi Mua bán người. (Xem chi tiết)

Công an thị xã Gia Nghĩa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Anh (SN 1998), Trương Văn Điệp (SN 2002) và Tạ Đức Quân (SN 1994, cùng trú TP Hà Nội) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng này bị cáo buộc cho hơn 100 người vay tiền với mức lãi suất 1%/ngày, tương đương 365%/năm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.