Bản tin Hình sự: Người cha đâm con trai tử vong sau câu nói 'hỗn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 13/7: Vụ 4 người bị chém thương vong ở Nghệ An: Hung thủ có bệnh án tâm thần; Nghi án người đàn ông sát hại người yêu vì nghĩ bị ‘bỏ bùa’; Phát hiện thi thể người đàn ông trong nhà hoang, bốc mùi hôi thối; Bắt quả tang nhóm gái mại dâm đang 'mây mưa' với khách...

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Môi giới mại dâm, bán dâm và mua dâm người dưới 18 tuổi”.Theo điều tra, nhóm đối tượng nam độ tuổi từ 14 - 25 tuổi “thuê” 4 cô gái với giá 3,5 triệu đồng/người đến một homestay ở Sóc Sơn (Hà Nội) để sử dụng ma túy và quan hệ tình dục. Khi các cô gái đến, nhóm này sử dụng ma túy và “vui vẻ” thì bị lực lượng chức năng đến kiểm tra. (Xem chi tiết)


TAND TP HCM đang thụ lý, giải quyết vụ Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1974) bị truy tố về tội giết con trai ruột là NNL (SN 2002). Theo cáo trạng, bực tức vì con trai nói “Bố không nói chuyện đàng hoàng thì chả ai còn tôn trọng bố”, Ngọc dùng dao bầu chuyên để xẻ thịt heo đâm vào tay và ngực trái của con. Sau đó, nạn nhân ôm ngực ra ngoài kêu cứu rồi được mọi người sơ cấp cứu. Lúc này, Ngọc đi qua thấy nhưng không phụ giúp mà bỏ vào trong nhà. Hậu quả, L tử vong sau đó vài ngày vì bị đâm thủng dạ dày, tụy. Ngoài ra, vợ của Ngọc khai, trong quá trình sinh sống, Ngọc thường xuyên có hành vi dọa đánh đập vợ và hai con.


Liên quan đến vụ án Lương Văn Thảo (SN 1983, trú xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) dùng dao phát rẫy chém một hàng xóm tử vong và ba người khác bị thương, công an địa phương đã ra lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp đối với Thảo. Đồng thời, CQĐT cho biết, thủ phạm là đối tượng có bệnh án tâm thần từ năm 2019. (Xem chi tiết)


Xảy ra mâu thuẫn với người tình là chị T.H (SN 1991), Vũ Văn Như (SN 1981) ra tay sát hại chị H, rồi nhắn tin cho anh trai với nội dung: “Anh ơi, tha lỗi cho thằng em bất hiếu này, có lẽ em đã bị bỏ bùa…, nên em không thể thoát ra khỏi...”. Sau đó, Như đã đến CQĐT đầu thú. Hiện công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tên P.M.T (34 tuổi) tử vong trong căn nhà bỏ hoang trên địa bàn thôn 2, xã Cư Êbur. Theo thông tin ban đầu, người dân đi ngang căn nhà hoang trong rẫy vắng, phát hiện mùi hôi thối nên vào kiểm tra, thì phát hiện anh T trong tư thế treo cổ, thi thể đang phân hủy mạnh của anh T. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 Trường THCS Lê Lợi (TP Chí Linh, Hải Dương) tố cáo thầy giáo chủ nhiệm là Nguyễn Văn Hồng sàm sỡ nhiều lần, dẫn đến việc nữ sinh này bị trầm cảm, tự mình dùng dao lam rạch tay, chân nhiều lần, mới đây Công an TP Chí Linh đã tạm giữ ông Hồng để điều tra, xác minh sự việc. (Xem chi tiết)


Tại phiên xét hỏi của Tòa án quân sự Trung ương, ông Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang) trong vụ án “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Tổ chức người đi nước ngoài trái phép” và “Không tố giác tội phạm” phủ nhận cáo buộc, cho rằng mình không quen biết Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) và chưa bao giờ nhận tiền từ người này. Trong khi đó, ông Hữu lại khẳng định từng hai lần gặp mặt và đưa hối lộ cho vị cựu đại tá này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.