Bản tin Hình sự: Nam thanh niên uống rượu say, đổ dầu thiêu sống bố đẻ

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin Hình sự: Nam thanh niên uống rượu say, đổ dầu thiêu sống bố đẻ
TPO - TIN NÓNG ngày 23/7: Tạm giam một cựu Phó trưởng Công an Đồ Sơn vì làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy; Giám đốc công ty chuyển phát nhanh dùng súng cướp ngân hàng lĩnh 23 năm tù; Nghịch tử thiêu sống cha đẻ, lĩnh án 17 năm tù; Bắt giam một cán bộ Kho bạc Nhà nước; Khởi tố đối tượng làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Sóc Trăng….

Ngày 23/7, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, tổ công tác thuộc cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Quang Tuấn, cựu trung tá, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy xảy tại quán karaoke trên địa bàn vào cuối năm 2020. Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có ông Vũ Duy Thanh (cựu cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính, Công an quận Đồ Sơn). (XEM CHI TIẾT)


Hôm nay (23/7), sau quá trình xét xử, TAND TP Hà Nội tuyên phạt nguyên Giám đốc Cty CP chuyển phát nhanh GNN 23 năm tù và đồng bọn 20 năm tù trong vụ án dùng súng cướp ngân hàng BIDV – chi nhánh Ngọc Khánh (Đống Đa, Hà Nội). Do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, Ngọc tìm mua 1 khẩu súng dạng Colt với 50 viên đạn trị giá 12 triệu đồng để thực hiện mưu đồ cướp ngân hàng. (XEM CHI TIẾT)


TAND tỉnh Lạng Sơn vừa xét xử sơ thẩm Lương Văn Côi (SN 1991, trú tại thôn Suối Lông, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) về tội “giết người”. Theo cáo trạng, tối khuya ngày 30/1/2021, Lương Văn Côi đã xảy ra mâu thuẫn với bố đẻ của mình là ông Lương Văn Thiện. Trong lúc nóng giận, lại vừa uống rượu say, Côi đổ dầu hỏa lên người ông Thiện và châm lửa đốt khiến ông bị bỏng nặng toàn thân với diện tích trên 55%. Do bỏng rất nặng nên ông Thiện đã tử vong vào ngày 4/3/2021. (XEM CHI TIẾT)


Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Thanh Hải (SN 1972 ) ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống là cán bộ Kho bạc Nhà Nước huyện Nông Cống để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". (XEM CHI TIẾT)


Trong hơn 1 tuần, tại 22 chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ Thủ đô phát hiện 25 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, gần 1.500 phương tiện phải quay đầu không được vào Hà Nội. Lực lượng chức năng đã kiểm soát hơn 170.000 phương tiện, hơn 235.000 lượt người, trong đó yêu cầu quay đầu xe với 1.447 phương tiện có yếu tố dịch tễ. (XEM CHI TIẾT)


Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã khởi tố bị can đối với Trần Thanh Tiền (SN 1993, ở ấp Tác Gồng, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên) về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Theo điều tra, trưa ngày 11/7, Trần Thanh Tiến đi từ vùng dịch TP. HCM về nhà ở ấp Tắc Giồng, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên nhưng không khai báo y tế. Tại địa phương, Tiến tiếp xúc với mẹ là bà L.T.C (SN 1960) và nhiều người thân trong gia đình. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 23/7, Cơ quan điều tra Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho hay vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can để tiếp tục điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Theo hồ sơ, Nguyễn Hữu Vĩnh Toàn (SN 1990) và Phan Anh Tú (SN 1987, cùng trú TP Tam Kỳ) có mâu thuẫn, nên hẹn nhau giải quyết. Tú nhờ “đàn anh” là Phạm Thanh Minh (SN 1981, trú huyện Phú Ninh) đi đánh nhóm của Toàn. Minh nhận lời, huy động 11 đối tượng đến tham gia. Toàn cũng gọi cho 7 đối tượng mang theo hung khí đến điểm hẹn. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 80 ngày đối với Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (15 tuổi, quê xã Tiên Sơn, Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người. Theo hồ sơ, chiều 9/7, Duy đột nhập vào nhà ông Nguyễn Nhất Thống (52 tuổi, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu, huyện Thăng Bình) để trộm cắp tài sản. Khi bị ông Thống phát hiện và bắt giữ, Duy chống trả, đâm chết nạn nhân. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG