Bản tin Hình sự: Một người mẹ bị con trai sát hại vì say rượu chửi bới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 5/10: Trốn khỏi khu cách ly tập trung rồi gọi bạn gái đến đón; Nghịch tử giết mẹ đang say sau khi đi nhậu về; Mất mạng vì cuộc điện thoại video trách mắng “em xã hội”;...

Bực tức vì bị mẹ là Đinh Thị Sai (59 tuổi) đang say rượu chửi bới và đuổi ra khỏi nhà, Đinh Văn Dành (30 tuổi) lấy dao chém vào đầu nạn nhân, gây tử vong. Công an Quảng Ngãi đang tạm giữ Dành để điều tra về hành vi “Giết người”.


Gọi video qua Zalo cho “người em xã hội” là Ngô Văn Lâm (SN 1987) để khoe đang ngồi với “bậc tiền bối” nhưng Lâm lại nói “Các anh của anh chứ của em đâu" nên Nguyễn Hữu Hùng (SN 1977) cảm thấy bực tức, liền gọi thêm đàn em mang tuýp sắt đến nhà Lâm để hành hung người này. Bị đánh bất ngờ, Lâm vào bếp lấy dao chống trả và đâm hai nhát vào ngực Hùng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. TAND TP Hà Nội đã phạt Lâm 12 năm tù về tội "Giết người".


Công an xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đã tìm được N.V.N (28 tuổi) - người trốn khỏi khu cách ly y tế sau khi về từ TPHCM rồi gọi bạn gái đến đón. Qua test nhanh, N và bạn gái đều âm tính với COVID-19 nhưng dương tính với ma túy. (Xem chi tiết)


Phạm Văn Dương (SN 1991, Phú Thọ) đặt mua con dấu giả của các cơ quan, tổ chức và phôi trên mạng rồi móc nối với nhiều đối tượng để quảng cáo bán giấy xét nghiệm, giấy khám sức khỏe trên mạng xã hội để kiếm lời. Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã khởi tố Dương và 5 đồng phạm về hành vi nêu trên. (Xem chi tiết)


Sau một thời gian nhận Nguyễn Văn Trường (SN 2004) là con nuôi, Phùng Thị Thu Hà (SN 1986, Vĩnh Phúc), chủ quán “Sequin Spa xông hơi đá muối” giao ma túy cho Trường đi bán để hưởng tiền chênh lệch. Trong một lần đi giao hàng Trường bị công an bắt giữ. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hà 18 năm tù và Trường 12 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.


Liên quan đến vụ việc dân quân và bảo vệ tổ dân phố dùng gậy và tay chân đánh đập 2 thanh niên, công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết em của 1 trong 2 thanh niên vi phạm quy định khi qua Chốt kiểm soát phòng chống dịch nên bị giữ lại, vì thế nam thanh niên kéo theo 1 người nữa tới chửi bới và lấy đá ném vào đầu bảo vệ dân phố. Bực tức vì sự manh động này nên cán bộ trực chốt đã khống chế và có hành động như trên.


Trần Hoàng Sơn (22 tuổi) vừa được TAND Hà Nội chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo sau khi bị tuyên 2 năm tù do “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. Theo hồ sơ, Sơn quen H (SN 2005) qua mạng xã hội và có quan hệ tình dục với bạn gái trong một lần H bỏ nhà đi chơi vì mâu thuẫn với bố mẹ.

MỚI - NÓNG