Bản tin Hình sự: Mẹ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên kêu oan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 14/7: Hai đối tượng lừa xuất khẩu lao động Slovakia, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng; Lạng Sơn: Phá sới bạc 'gạt hạt ngô' trên đồi vắng; Khởi tố Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề GTVT Bắc Giang; Mẹ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên kêu oan;...

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa hoãn phiên xét xử phúc thẩm liên quan đến vụ án “nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại đêm 30 Tết Nguyên đán khi đi giao gà” sau khi xem xét kháng cáo kêu oan của bà Trần Thị Hiền (SN 1975, mẹ đẻ nữ sinh Duyên) và Vì Thị Thu (SN 1982, vợ Vì Văn Toán - chủ mưu sát hại nữ sinh Duyên). Trước đó, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bà Hiền 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.


Công an tỉnh Khánh Hoà đã tạm đình chỉ điều tra vụ một số cán bộ Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động TC026 của Khánh Hoà (gọi tắt Trạm cân Khánh Hoà) bị tố bỏ qua lỗi vi phạm của nhiều xe quá tải, quá khổ chạy qua trạm cân này từ năm 2017 đến nay nhưng không thông báo cho người tố giác biết và trả lời là hồ sơ đã được chuyển sang Viện KSND tỉnh, chưa có kết luận chính thức. Trong khi Viện KSND tỉnh khẳng định, công an trả lời như vậy là không chính xác. (Xem chi tiết)


Trần Tuấn Anh (SN 1989, Hưng Yên) cùng Lê Văn Đạt (SN 1989, Hà Nội) tự nhận là nhân viên công ty đưa người đi xuất khẩu lao động và “vẽ” ra viễn cảnh việc nhẹ lương “khủng” với chi phí làm thủ tục là 8.000-10.000 USD/người để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của 9 người. Công an Hà Nội đã khởi tố Tuấn Anh và Đạt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Công an Lạng Sơn vừa bắt quả tang 9 đối tượng (cả nam và nữ) đang tổ chức đánh bạc với hình thức gạt hạt ngô (một dạng chơi chẵn - lẻ) tại ngọn đồi thuộc huyện Văn Quan, thu giữ gần 21 triệu đồng, 321 hạt ngô do Hoàng Văn Hải (SN 1970) đứng ra tổ chức. (Xem chi tiết)


Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) vừa bắt quả tang Đặng Văn Quy (SN 1968) và Nguyễn Duy Lan (SN 1972), đều trú tại TP Uông Bí đang có hành vi đưa người qua chốt kiểm dịch COVID-19 với giá 400 nghìn đồng. (Xem chi tiết)


Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa bắt 12 đối tượng trên địa bàn tỉnh vì tổ chức cho con bạc tham gia cá độ bóng đá qua trang web “bong88.com” với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Đỗ Mạnh Linh và Đỗ Xuân Luân đón 2 phụ nữ từ cây xăng Hải Yên, TP Móng Cái lên khu vực mốc 1362(2) thuộc thôn lục phủ, xã Bắc Sơn để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với giá 5 triệu đồng/1người nhưng bị biên phòng Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ và khởi tố vì hành vi nêu trên. (Xem chi tiết)


Công an Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố ông Trần Quang Vinh (SN1964), Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Bắc Giang và Nguyễn Thanh Mai (SN 1973), Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến việc thu, chi, thanh quyết toán kinh phí đào tạo lái xe ô tô. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.