Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn tại hồ câu cá, một người đàn ông bị đánh tử vong

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn tại hồ câu cá, một người đàn ông bị đánh tử vong
TPO - TIN NÓNG ngày 20/9: Mâu thuẫn trong lúc câu cá, một người đàn ông bị đánh tử vong; Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Hưng Yên; Hai nhân viên tiệm cầm đồ bắt tay chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng của chủ; Bị dừng xe kiểm tra, đối tượng ma tuý rút dao tấn công khiến cảnh sát; Trộm hàng chục lượng vàng rồi sốt sắng đưa bị hại đi trình báo công an…

Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, vừa khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra trên địa bàn. Tối 1/9, anh Hướng đến chợ Đông Tảo để lấy hàng và mang đến chợ Vàng, thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội) để bán. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, BCĐ Phòng chống COVID-19 xã Yên Phú (Yên Mỹ, Hưng Yên) đã tiếp tục quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với anh Hướng từ ngày 3-16/9. Tuy nhiên, ngày 7/9 anh Hướng tiếp tục tự ý rời khỏi nhà, cùng vợ đến Trung tâm y tế huyện Văn Giang để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm xác định, anh Hướng dương tính SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can Phạm Văn Nhiệm và Bùi Đức Phong về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Do tin tưởng nhân viên nên ông N. đã giao toàn bộ việc làm ăn tại tiệm cầm đồ cho hai nhân viên này. Tuy nhiên, dính vào chơi “lô, đề” dẫn đến nợ nần không có khả năng chi trả, Nhiệm và Phong đã bàn bạc lấy xe máy, ô tô của khách mang đi cầm cố ở nơi khác lấy tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ. Theo cơ quan chức năng, từ đầu tháng 6/2021 đến khi bị phát hiện, cả hai đã cầm cố 4 xe máy, 3 ô tô với tổng giá trị tài sản định giá hơn 3 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)


Gần chục thanh, thiếu niên từ Thái Nguyên vượt chốt kiểm dịch về Vĩnh Phúc nhập đoàn với hơn 30 quái xế khác để đua xe, “bốc đầu” gây náo loạn đường phố. Ngày 20/9, thượng tá Hoàng Anh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ 20 xe mô tô và lập hồ sơ xử lý 40 thanh thiếu niên nam nữ độ tuổi từ 15 - 22 về các lỗi vi phạm về an toàn giao thông. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 20/9, Công an quận 6, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Huỳnh Chí Dũng (34 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 16h45 ngày 19/9, tổ công tác Công an phường 13, quận 6, TPHCM tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, phát hiện thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Trong lúc tổ công tác đang kiểm tra hành chính, đối tượng này bất ngờ rút dao giấu trong người tấn công lực lượng chức năng, khiến một công an và một bảo vệ dân phố bị thương, sau đó bỏ chạy. (XEM CHI TIẾT)


Theo cơ quan điều tra, chiều tối 16/9, bà Trương Thị X. (SN 1958, trú phường Hương Long, TP Huế) nấu cơm tại nhà thì bất ngờ phát hiện túi nilon đựng tài sản gồm 20 lượng vàng (gồm 18 lượng vàng SJC, dây chuyền, lắc vàng) cùng hơn 121 triệu đồng đã không cánh mà bay. Qua rà soát các đối tượng hình sự, cùng đối tượng có mối quan hệ làm ăn với bà X. (bà X. chuyên cho vay tiền góp), cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thu (SN 1974, trú phường Kim Long, TP Huế) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập đối tượng phục vụ điều tra. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 20/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án mạng tại khu vực hồ Ea Cuôr Kăp, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột. Tối 17/9, Công an TP.Buôn Ma Thuột cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo anh Trần Đình Anh (44 tuổi, trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) tử vong tại bờ hồ Ea Cuôr Kăp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk ngay sau đó đã truy bắt được 4 đối tượng gồm Y Thên Niê (52 tuổi), Y Thao Kbuôr (28 tuổi), Y Glen Byă (24 tuổi) và Y Vó Niê (26 tuổi), cùng trú tỉnh Đắk Lắk. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 19/9, Công an phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã triệu tập Lê Thị Phương Anh đến làm việc về hành vi chia sẻ thông tin lên mạng xã hội thiếu chuẩn mực, gây bức xúc dư luận. Theo đó, khi nhận được gạo hỗ trợ, Lê Thị Phương Anh đã chia sẻ thông tin trên trang Facebook cá nhân tên "Phuong Anh" với nội dung: “Hàng cứu trợ, 2 lần, mỗi lần 1 bao gạo với mấy gói mì. Gạo thì tớ còn đầy, mì thì tớ không thích ăn. Giá mà đổi 2 bao gạo này được 1 bó rau nhỉ. Thôi để dành cho đàn gà nhà hàng xóm của người ta ăn vậy. Cứu trợ cho gà nhà người ta”. Ngay sau đó, Công an phường Hiệp Thành đã mời Phương Anh đến làm việc. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG