Bản tin Hình sự: Hiếp dâm rồi chôn xác bé gái trong rừng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 31/5: Khởi tố, bắt giam hotgirl ‘hàng hiệu’ chuyên lừa đảo tiền đặt cọc; Nghệ An treo thưởng cho người cấp tin về tên cướp giả danh công an; Hiếp dâm rồi chôn xác bé gái trong rừng phi lao;...

Trong lúc đưa bé gái 13 tuổi về nhà vào buổi tối, Phạm Kim Phê (19 tuổi) đưa bé gái vào rừng phi lao rồi hiếp dâm và sát hại mặc cho nạn nhân liên tục chống cự. Sau đó Phê đào hố vùi xác nạn nhân xuống cát, lấy lá cây che lại rồi về nhà ngoại ngủ. TAND Phú Yên đã tuyên phạt Phê án tử hình về tội “Giết người” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.


Khi rao bán các món đồ xa xỉ trên Facebook, hotgirl ‘hàng hiệu’ Trần Nguyễn Diệp Anh (SN 2003, TP Sơn La) thường yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc trước rồi “bùng” hàng và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỉ đồng. Thậm chí hotgirl này còn thuê Nguyễn Trung Sáng (SN 2000, Nghệ An) chặn Facebook của nạn nhân cũng như bảo mật và tăng lượng người theo dõi tài khoản của mình. (Xem chi tiết)


Tên trộm đang cạy cửa thì bị chủ nhà là ông Hoàng Lam (39 tuổi, TX Giá Rai, Bạc Liêu) cùng người thân truy đuổi nên phải bỏ lại xe máy. Sau đó vài tiếng, khi đang ăn cơm với gia đình, ông Lam bất ngờ bị 3 đối tượng cầm hung khí xông vào nhà chém trọng thương rồi tẩu thoát. Công an thị xã Giá Rai đang khẩn trương truy bắt các đối tượng trong vụ việc. (Xem chi tiết)


Công an Gia Lai đã khởi tố ông Vũ Văn Đại (SN 1972, Giám đốc Cty Cà phê Ia Sao 2 - thuộc Tổng Cty Cà phê Việt Nam) cùng đồng phạm vì để ngoài sổ sách kế toán hàng trăm triệu đồng gây thiệt hại cho công ty “mẹ”. (Xem chi tiết)


Người đàn ông khoảng 30 – 35 tuổi giả danh công an để lừa đưa L.Q.T (SN 2002) và V.V.H (SN 2004, huyện Con Cuông, Nghệ An) đến bãi tha ma rồi yêu cầu nạn nhân đưa tài sản để “phục vụ công tác điều tra”. Lực lượng chức năng huyện Con Cuông đang treo thưởng cho ai cung cấp thông tin về đối tượng trên. (Xem chi tiết)


Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ Hoàng Thị Hạnh (SN 1967) cùng 7 đối tượng trong đường dây lập hàng chục công ty “ma” chuyên bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng trái phép cho các doanh nghiệp và thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát, đề nghị truy tố ông Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) vì tạo điều kiện để Lê Tấn Hùng (cựu Tổng Giám đốc Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn - SAGRI) và đồng bọn thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại 672 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.