Bản tin Hình sự: Hát karaoke mở loa lớn tại nhà, 4 người bị đâm thương vong

TPO - TIN NÓNG ngày 2/8: Hát karaoke mở loa lớn tại nhà, 4 người bị đâm thương vong; 2 người mang án tử hình chết trong trại tạm giam; Thanh niên mặc quần đùi áo cộc lái xe biển xanh đi 'bắt' hàng rong...

Nhắc hàng xóm hát karaoke nhỏ lại nhưng không thành, Nguyễn Hữu Tài (SN 1982) bực tức lấy dao đâm 3 người bị thương còn Nguyễn Thành Nguyên (SN 1990, cùng ngụ xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A) đâm N.T.A (25 tuổi) tử vong. Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trên về hành vi "Giết người", "Cố ý gây thương tích". (Xem chi tiết)


Kiểm tra đột xuất quán karaoke do Nguyễn Thị Ngân (SN 1985, trú phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng) làm chủ, Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) phát hiện có 51 người (21 nữ và 30 nam) đang bay lắc trong tiếng nhạc mạnh. Qua tiến hành test nhanh, 34 trường hợp dương tính với các chất ma túy. (Xem chi tiết)


Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện Lương Văn Bằng và Lăng Văn Vân (cùng SN 1988; ở huyện Hạ Lang, Cao Bằng) tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng giam. 2 đối tượng trên đã bị bị TAND tỉnh Bắc Kạn tuyên án sơ thẩm tử hình trong một vụ án liên quan ma túy và đang trong thời gian kháng cáo. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Sơn La đang tạm giữ Lầu Văn Sầu (SN 1999) và Đồng Thị Thủy (SN 1984; cùng ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng). Hai đối tượng trên khai, nhận vận chuyển thuê 32 bánh heroin với giá 50 triệu đồng từ Sơn La về Hà Giang tiêu thụ, khi tới bến xe Sơn La,thì bị cảnh sát bắt quả tang. (Xem chi tiết)


Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơi 1 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ trung tuổi giằng co với nam thanh niên mặc quần đùi áo cộc đi xe thùng biển xanh BKS 31A-7141 được cho là xảy ra ở khu vực tuyến đường thuộc tổ 6 phường Phúc Lợi. Người dân cho rằng cán bộ này làm việc không đúng quy định còn lãnh đạo Công an phường Phúc Lợi (Long Biên, Hà Nội) cho biết đã có biện pháp xử lý vụ việc. (Xem chi tiết)


Do thiếu tiền mua ma túy, Mai Quốc Nam (39 tuổi, ngụ phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) dùng búa đóng đinh tấn công khiến bà chủ quán cà phê tại phường Xuân An (Phan Thiết, Bình Thuận) Đào Thị Kiều Trang bị thương tật 39% còn em trai chị Trang là Đào Hùng bị lún sọ, thương tật 24%. Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã huy động 100 cán bộ chiến sĩ vây bắt được nghi phạm Nam để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Bất chấp quy định thực hiện giãn cách xa hội phòng chống dịch COVID-19, 7 thanh niên đã tụ tập ăn nhậu tại nhà tạm sau lưng số 2 đường Ngô Thì Hương (phường Nại Hiên Đông). Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đang lập hồ sơ, đề xuất xử phạt hành chính với mức xử phạt 7,5 triệu đồng/trường hợp. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.