Bản tin Hình sự: Hàng xóm cãi nhau vì việc cho cháu ăn, người đàn ông vác dao sang chém

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 15/7: Vung dao khiến cháu tử vong, ông ngoại nhẩy lầu tự vẫn; Rút dao đâm bố đẻ vì bị phản đối việc mua rượu; Bị truy đuổi vì trốn khai báo y tế, hai đối tượng rút dao doạ chém cảnh sát; Hàng xóm cãi nhau vì việc cho cháu ăn, người đàn ông vác dao sang chém ;...

Bực tức vì vợ chồng hàng xóm là ông Nguyễn Văn Hoạt (70 tuổi) to tiếng ngoài cổng về việc cho cháu ăn, Nguyễn Đức Chung (59 tuổi, quận Hà Đông) cầm dao phay ra chém ông Hoạt một nhát vào đỉnh đầu và chém vợ ông một nhát vào sườn trái. Hậu quả ông Hoạt bị thương tổn 81% sức khỏe, không thể nói và tự đi lại. TAND Hà Nội đã phạt Chung 15 năm tù về tội “Giết người” và buộc bồi thường cho nạn nhân 235 triệu đồng.


Bực tức vì đơn tố cáo của mình không được công an huyện Đức Thọ (Hà Nội) giải quyết theo ý muốn, Lê Văn Hoàn (SN 1989) thuê Lưu Đình Lực (SN 1996) và Phan Đăng Thành (SN 2000) ném bom xăng vào nhà anh N.V.T – cán bộ công an huyện Đức Thọ với giá 4 triệu đồng. Công an Hà Nội đã khởi tố Hoàn về tội “Đe dọa giết người”, còn Lưu và Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi. (Xem chi tiết)


Xảy ra mâu thuẫn với người thân sau khi uống rượu bia, L.V.H (SN 1970, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) rút dao chém trúng cháu ngoại 6 tuổi khiến nạn nhân tử vong rồi nhảy từ tầng 3 ngôi nhà xuống đất tự tử. Công an đang tích cực điều tra làm rõ vụ án. (Xem chi tiết)


Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch gần 150 tỷ đồng do Nguyễn Hoàng Hải (SN 1991) cầm đầu. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, khi giao dịch, Hải thường bắt xe đến các xã giáp biên giới để trú ngụ, sau đó sử dụng mạng xã hội zalo, Facebook…để tổ chức đánh bạc trên điện thoại di động. (Xem chi tiết)


Cãi vã với bố vì đang ăn cơm mà đòi đi mua rượu, Phạm Anh Dũng (SN 1967, huyện Ứng Hòa) lấy dao đâm bố rồi sang nhà hàng xóm nhờ đưa nạn nhân đi viện. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Dũng 13 năm tù về tội “Giết người”. (Xem chi tiết)


Được người đàn ông Trung Quốc liên lạc qua WECHAT để thuê đón, đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với giá 100 nhân dân tệ (gần 334 ngàn VNĐ)/1 người, Triệu Văn Dũng (SN 1985) đồng ý rồi rủ Nông Văn Minh (SN 1981, huyện Hạ Lang, Cao Bằng) cùng làm và đưa trót lọt 17 người qua biên giới. TAND Cao Bằng đã tuyên phạt Dũng 12 năm 6 tháng tù, Minh 10 năm tù về hành vi nêu trên. (Xem chi tiết)


Công an Hà Nội vừa phát hiện một số đối tượng gửi Email từ các máy chủ đặt tại nước ngoài đến nạn nhân với nội dung cảnh báo: máy tính của nạn nhân đã bị hacker chiếm quyền điều khiển và bị hacker thu thập được các thông tin hình ảnh nhạy cảm có trong máy tính và bị quay lén trong camera của máy tính. Đồng thời, yêu cầu nạn nhân chuyển một số tiền bằng Bitcoin đến địa chỉ ví điện tử đối tượng yêu cầu, nếu không sẽ chia sẻ thông tin trên lên mạng Internet. (Xem chi tiết)


Đi xe máy ngược chiều để “né” chốt kiểm dịch COVID -19 và bị trung uý Huỳnh Minh Đức - cán bộ CSGT quận Cái Răng (TP Cần Thơ) yêu cầu dừng xe để vào chốt khai báo y tế; Nguyễn Hữu Tài (23 tuổi, Kiên Giang) và Phạm Nhật Quang (23 tuổi, Hậu Giang) tăng ga bỏ chạy rồi dùng giao bấm chống trả khi trung úy Đức đuổi theo, tiếp cận. Tài và Quang đang bị công an tạm giữ hình sự. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...