Bản tin Hình sự: Gọi chủ cửa hàng điện thoại đến phòng trọ trả nợ rồi cưỡng hiếp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 12/9: Vụ ‘cõng’ ma túy băng rừng né chốt kiểm dịch: Đối tượng thứ hai bị bắt vì mò đi xin cơm ăn; Bị kiểm tra tạm trú, đối tượng vác gậy đánh công an nhập viện; Phát hiện nhóm truyền đạo 'Đức Chúa trời mẹ' trái phép tại Thừa Thiên Huế; Gọi chủ cửa hàng điện thoại đến phòng trọ trả nợ rồi cưỡng hiếp;...

Lê Văn Phương (20 tuổi) mua điện thoại trả góp rồi gọi chị N (33 tuổi, chủ cửa hàng điện thoại) đến phòng trọ để trả nợ. Khi chị N đến, Phương bất ngờ dùng dao khống chế, lấy lắc vàng, điện thoại di động và tiền mặt rồi ép nạn nhân quan hệ tình dục hai lần. Sau đó Phương trả lại toàn bộ tài sản rồi chở chị N về. Trên đường đi, nạn nhân nhắn tin báo cho gia đình. Khi Phương vừa chạy xe tới cửa hàng điện thoại, anh trai của nạn nhân và người dân xông đến bắt Phương giao cho công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).


Liên quan đến vụ Tô Tuấn Vũ (29 tuổi) ‘cõng” gần 1kg chất nghi là ma túy từ biên giới Campuchia về Việt Nam rồi băng rừng né chốt kiểm dịch đèo Chuối, mới đây đồng bọn của Vũ là N.M.L (30 tuổi) đã bị công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) tóm gọn khi mò ra chòi của dân xin cơm ăn sau 2 ngày lẩn trốn. Trước đó khi bị công an vây bắt, L đã vứt xe và Vũ để bỏ chạy. (Xem chi tiết)


Công an huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) vừa tạm giữ Hoàng Văn Nam (SN 1985), để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, khi lực lượng chức năng kiểm tra công tác tạm trú trên địa bàn, đối tượng Nam chống đối và có hành vi dùng cây gỗ đánh một công an bị thương. (Xem chi tiết)


Công an Long An vừa liên tiếp phát hiện 3 vụ kinh doanh, buôn bán trái phép các loại mặt hàng vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. (Xem chi tiết)


Công an Thừa Thiên Huế vừa phát hiện một nhóm sinh hoạt “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” trái phép có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, công an đã phát hiện và thu giữ 3 quyển kinh thánh, khoảng 200 bì thư đựng tiền dâng lễ với tổng số tiền hơn 66 triệu đồng cùng nhiều phương tiện, máy móc khác. (Xem chi tiết)


Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối với bà Lô Thị Khuyên (51 tuổi), về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trước khi bị khởi tố, bà Khuyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Mường Xén. (Xem chi tiết)


Đồn biên phòng Kà Tum (Tây Ninh) vừa chặn đứng đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Các đối tượng khai quen nhau trên Zalo và được một người môi giới trên mạng giới thiệu và hướng dẫn cách thức qua Campuchia làm việc nhưng phải đóng 1.500 USD bao gồm tiền xét nghiệm COVID-19, tiền xe đưa đón, nhà nghỉ, khách sạn và dẫn đường xuất cảnh trái phép. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.