Bản tin Hình sự: Đồng đội tiết lộ cuộc nói chuyện trước ngày Trần Đức Đô tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 13/7: Đồng đội tiết lộ cuộc nói chuyện trước ngày quân nhân Trần Đức Đô tử vong; Bị tố lừa đảo 36 tỷ, giám đốc công ty địa ốc bỏ trốn; Quảng Bình: Đã bắt được hung thủ giết mẹ vợ rồi bỏ trốn;...

Liên quan đến vụ việc quân nhân Trần Đức Đô (SN 2002, học viên Trường Quân sự Quân khu 1) tử vong, theo lời khai của học viên Đào Bá Hải cùng đơn vị với quân nhân Đô, trước ngày xảy ra vụ việc, Đô hỏi Hải: “Ông đã bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử chưa?”. Trong suốt cuộc nói chuyện, giọng nói của Đô trầm lặng, nét mặt buồn, không vui vẻ. Trước đó, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3, Quân khu 1 kết luận “nguyên nhân chết của quân nhân Trần Đức Đô do tự treo cổ”. (Xem chi tiết)


Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 55 tỷ đồng do Nguyễn Anh Tùng (37 tuổi, quận Thanh Khê) cầm đầu. (Xem chi tiết)


Sau khi công an Bình Dương khởi tố vụ án để điều tra hành vi lừa đảo thông qua hình thức chuyển nhượng đất tại 3 dự án bất động sản trên địa bàn liên quan đến công ty TNHH địa ốc VHO do mình làm giám đốc, Ngụy Khắc Vinh (SN 1988) liền bỏ trốn cùng với hàng chục tỷ đồng của khách hàng và bị lực lượng chức năng ra lệnh truy tìm. (Xem chi tiết)


Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa triệt phá 4 nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp, cho vay nặng lãi hơn 500 tỷ đồng trên địa bàn. Theo lực lượng chức năng, dưới hình thức cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3000đ - 8000đ/1 triệu/1 ngày và các nhóm này yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, bìa đất…) và đã có hàng chục nghìn người trên khắp cả nước thực hiện việc vay tiền. (Xem chi tiết)


Bộ Công an đã đề nghị tra soát tài sản nhà đất của bà Phạm Thị Hằng (SN 1967), nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa (hiện là Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa) và nhiều cán bộ thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa do liên quan tới vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá. (Xem chi tiết)


Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra nguyên nhân khiến Y.T.B (học sinh lớp 8 trên địa bàn huyện Cư M’gar) tử vong bất thường bên đường quốc lộ 8. Trước đó, Triệu Minh Hòa (22 tuổi) cùng nhóm bạn cầm theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn nhưng do đối phương đông hơn nên rút lui, khi về thì bị nhóm thanh niên trong đó có Y.T.B dùng gạch, đá ném nên hai bên xảy ra hỗn chiến khiến Y.T.B bất tỉnh và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn gia đình nên Lê Văn Triễn (còn gọi là Mọ, SN 1988, huyện Quảng Ninh) sát hại mẹ vợ là bà Hà Thị Thiểu (54 tuổi) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Mới đây Công an Quảng Bình đã tóm gọn Triễn khi đối tượng đang lẩn trốn trong rừng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.