Bản tin Hình sự: Dì thuê cháu ruột đang mang thai đi nhận ma túy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 21/8: Triệt phá đường dây sản xuất thuốc điều trị COVID-19 giả ở TPHCM; Đưa gái bán dâm về nhà qua đêm, thanh niên bị trộm gần 170 triệu đồng; Vụ tài xế taxi bị cứa cổ đến chết ở Nghệ An: Hung thủ 'ngập' trong nợ nần cờ bạc;...

Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1982, cư trú khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã thuê cháu ruột của mình là Nguyễn Thị Trúc Ly (SN 2000) và Nguyễn Thị Hân (SN1994), cùng trú tại khóm Nguyễn Du và đều đang mang thai đi nhận 31 bọc ma túy đá được ngụy trang trong hộp sữa và trong các hộp khăn giấy ướt. Hân và Ly khai nhận được Kim Anh thuê đi nhận ma túy 3 lần, mỗi lần được trả công từ 300 -400 nghìn đồng.


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phan Mạnh Cường, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Đây là động thái sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 01/01/2010-31/12/2018). (Xem chi tiết)


Công an TP. Hồ Chí Minh vừa phát hiện, triệt xóa một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả do Nguyễn Đức Thuận (SN 1975, Bà Rịa - Vũng Tàu) đứng đầu, thu giữ 630.000 viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ, phương tiện sản xuất ước tính lên đến nhiều tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ập vào nhà nghỉ Hoàng Long ở TP Ninh Bình, công an bắt quả tang 6 người đánh bạc, thu giữ 36 quân bài, 3 ôtô, 2 xe máy, 7 điện thoại di động cùng 560 triệu đồng. Ngoài những tang vật trên, tổ công tác còn thu giữ một bản kê số tiền Nguyễn Đức Khánh (31 tuổi) cho các con bạc vay. (Xem chi tiết)


Đ.H.N (29 tuổi) đưa Lã T.N (28 tuổi, Bắc Giang) về căn hộ để mua dâm, khi H.N chuyển khoản trả “phí” thì N đòi mượn thêm tiền để nhìn lén và ghi nhớ mật khẩu tài khoản. Sau đó T. N lấy điện thoại H.N chuyển 168 triệu đồng cho một người bạn của mình. Công an quận Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh) đã bắt khẩn cấp N để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. (Xem chi tiết)


Túng quẫn vì nợ nần quá nhiều do ham lô đề, cờ bạc và cá độ nên Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, huyện Nam Đàn, Nghệ An) gọi taxi của anh Đ.Đ.T (SN 1985), lừa chở đến khu vực đường vắng để uy hiếp cướp tài sản. Do nạn nhân chống cự quyết liệt nên Hùng ra tay sát hại và bỏ trốn. Công an đang tạm giữ Hùng để điều tra làm rõ về hành vi giết người. (Xem chi tiết)


Công an huyện Phú Lộc đã ra quyết định xử phạt nhóm tài xế điều khiển 12 xe dịch vụ trá hình chở hơn 150 người từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 về Thừa Thiên Huế bằng thủ đoạn treo băng rôn “Chuyến xe 0 đồng”, “Chuyến xe nghĩa tình” với tổng số tiền 85 triệu đồng do vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống dịch.

MỚI - NÓNG