Bản tin Hình sự: Đại úy công an bị bắn khi khám nhà nghi phạm ma túy

TPO - TIN NÓNG ngày 13/2: Nhân viên khách sạn xâm hại tình dục nhiều bé gái; Đại úy công an bị bắn gục khi khám nhà nghi phạm ma túy; Công an tung quân truy tìm kẻ giết dã man bé 10 tuổi...

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã truy tố Nguyễn Văn Tùng (40 tuổi, trú buôn Ea Mtar A, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin) về các tội “Giết người”, “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.Trước đó, Tùng đã nổ súng bắn người tình do mâu thuẫn tình cảm khiến chị Nguyễn Nữ Mạnh H. (39 tuổi) thương tật 63% trước khi tự sát bất thành. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn tình cảm với chị H.T.N, Vi Thái Thiện (ngụ huyện Xuân Lộc) được cho đã lừa đưa con trai của người tình tới ấp 2 (xã Lâm San) rồi giết bé T.T.K (10 tuổi, ngụ ấp 3, xã Lâm San) trước khi bỏ trốn. Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nghi can để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Sau khi bắt quả tang Tráng A Chống (SN 1984, trú bản Lũng Xá, xã Lóng Luông) đang mua bán bán heroin..., Công an huyện Vân Hồ tiến hành khám xét nơi ở của người đàn ông này thì bị một số đối tượng đã sử dụng súng quân dụng bắn khiến Đại úy Nguyễn Trung Dũng bị thương. Lực lượng chức năng Lạng Sơn đang điều tra vụ án. (Xem chi tiết)


Thấy các bé gái (từ 8 - 14 tuổi) chơi ở khu vực gần khách sạn ở phường Linh Trung (quận Thủ Đức), Nguyễn Hữu Trí (42 tuổi, ngụ phường Linh Trung) - là nhân viên khách sạn tiếp cận rồi thực hiện hành vi dâm ô đối với 5 em. Công an quận Thủ Đức, TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Trí về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. (Xem chi tiết)


Kiểm tra tiệm tạp hóa cũng là nhà của Lê Thị Mười (SN 1960, trú tại làng Bla, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), Công an huyện Đăk Đoa đã bắt quả tang 2 đối nam nữ đang mua bán dâm với giá 300.000 đồng/lượt. Bước đầu các "đào" cho biết, Mười thiết kế 2 phòng ngủ tại tiệm tạp hóa và khi có khách sẽ gọi cho họ và sẽ thu lại 150.000 đồng/lượt. (Xem chi tiết)


Đang "rình" người tình vì nghi ngờ "không chung thủy" nhưng bị con gái riêng của chị này phát hiện và tri hô, Lưu Đức Hiệp (41 tuổi, tạm trú huyện Trảng Bàng) dùng dao đâm chém mẹ con chị T.T.M.H (37 tuổi) rồi uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng đã được cứu sống. Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đang tạm giữ Lưu Đức Hiệp để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Cho rằng mẹ bạn gái tạo điều kiện để con quen người khác và ngăn cản tình cảm của mình, Long Thanh Tú (29 tuổi, ngụ TP.HCM) dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà Đ.T.N. (45 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) bị thương nặng. Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tạm giữ Long Thanh Tú để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.