Bản tin Hình sự: Con trai chém chết bố, phi tang xác trong nhà vì nghi trộm gà của mình

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin Hình sự: Con trai chém chết bố, phi tang xác trong nhà vì nghi trộm gà của mình
TPO - TIN NÓNG ngày 25/5: Bắt tạm giam nữ hiệu trưởng tham ô tài sản ; Đề xuất mức phạt mới đối với hành vi mua, bán dâm tập thể; Hai tên cướp giật bị người phụ nữ truy đuổi chặn đầu xe ; Con trai chém chết bố rồi phi tang xác trong nhà vì nghi trộm gà của mình;...

Bị triệu tập vì liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, Phạm Thanh Sang (SN 1993, Tây Ninh) bất ngờ khai nhận đã dùng dao chém tử vong cha ruột vì nghi nạn nhân ăn trộm gà của mình trong lúc đang “phê” ma túy rồi phi tang xác ngay trong khuôn viên nhà. Công an Tây Ninh đã bắt tạm giam Sang để điều tra về hành vi giết người.


Phát hiện chị Ngô Thị Tư (SN 1986) vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại nên Bùi Văn Tiến (SN 1989) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1996) chạy xe mô tô áp sát, giật điện thoại của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Nhưng sau đó xe của hai tên cướp bị chết máy nên chị Tư đuổi kịp rồi chặn trước xe mô tô khiến Tiến và Hiếu phải trả lại điện thoại cũng như xin lỗi nạn nhân.


Trần Thị Yến Chi (SN 1980,vợ một Ủy viên thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện) nói dối rằng mình thân quen với nhiều lãnh đạo ngành và Bí thư huyện ủy Phú Thiện (Gia Lai) nên có thể xin việc giúp nhiều người. Vì cả tin nên một số nạn nhân đã đưa cho bà Chi tổng số tiền 3,9 tỉ đồng để nhờ ‘chạy việc”. Công an Viện KSND Gia Lai đã truy tố bà Chi về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Lợi dụng chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (TP. Rạch Giá), bà Trần Thị Liên (SN 1971) đã chiếm đoạt gần 1,8 tỉ đồng tiền ăn và tiền đồng phục của học sinh bán trú ở trường. Công an Kiên Giang đã khởi tố và bắt tạm giam bà Liên về tội “Tham ô tài sản”. (Xem chi tiết)


Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội…,trong đó đề xuất tăng gấp đôi tiền phạt đối các hành vi mua, bán dâm. Ví dụ, phạt tiền đối với hành vi mua dâm từ 1 - 2 triệu đồng (Mức phạt hiện tại là 500 nghìn đồng – 1 triệu đồng). (Xem chi tiết)


Tòa án cấp cao tại TPHCM đã ra phán quyết cho rằng chưa thể quy kết cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát (Bình Dương) Nguyễn Hồng Khanh phạm tội liên quan đến sai phạm BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn phát mãi tài sản thu hồi nợ là 20ha đất thế chấp của doanh nghiệp vay tiền từ năm 2005 tại xã An Tây, thị xã Bến Cát. Trước đó, ông Khanh bị TAND Bình Dương tuyên phạt 10 năm tù vì liên quan đến sai phạm nêu trên. (Xem chi tiết)


Khi tổ chức giao đất, Trần Thị Thanh Thúy (38 tuổi, Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) yêu cầu các đương sự nộp phí thi hành án 3% tương đương 25 triệu đồng nhưng chỉ ghi biên lai thu 1% và nộp vào ngân sách 6 triệu đồng. VKSND Tối cao đã khởi tố bà Thúy về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

MỚI - NÓNG