Bản tin Hình sự: Chân dung tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm người dân phải cảnh giác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 24/12: Điều tra vụ con trai phóng hoả đốt nhà cha mẹ ruột; Hai thanh niên đánh người phụ nữ chấn thương sọ não để cướp điện thoại; Chân dung tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm người dân phải cảnh giác...

Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) đang truy bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Long (SN 1977, trú tại Yên Mỹ 2, phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) - đối tượng vận chuyển trái phép 22 bánh ma tuý dùng súng chống trả khi bị vây bắt. Theo nhận định, hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Thuận Châu. Các lực lượng chức năng đang huy động lực lượng, siết chặt vòng vây, khẩn trương truy bắt và đề nghị người dân chú ý cảnh giác. (Xem chi tiết)


Công an Hà Tĩnh đang điều tra vụ việc ông Nguyễn Viết Hùng (36 tuổi) bất ngờ phóng hỏa đốt nhà của cha mẹ ruột, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Phát hiện sự việc người thân trong nhà phải bỏ chạy và hô hoán hàng xóm đến hỗ trợ dập lửa. (Xem chi tiết)


Cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ Nguyễn Viết Xuân đã ra thông cáo báo chí thông tin về việc sai phạm của ông Phạm Hoàng Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền. Kết quả làm việc cho thấy, ông Hùng đã chỉ đạo kế toán lập chứng từ chi tiền thi hành án không đúng quy định, gây thất thoát hơn 14 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Hồ Văn Phương (25 tuổi, Kiên Giang) và Nguyễn Quốc Huy (24, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, phát hiện chị N.T.V. A (43 tuổi) đi xe một mình trên đường, 2 đối tượng điều khiển xe mô tô hành hung, đánh vào đầu khiến chị A bất tỉnh. Sau đó, các đối tượng đã lấy một điện thoại rồi tẩu thoát. Chị A được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não. (Xem chi tiết)


Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Theo điều tra, từ tháng 6/2021 đến nay “ổ nhóm” này đã cho 289 khách vay tiền nặng lãi dưới nhiều hình thức như vay tín chấp, vay trả góp, vay lãi cầm đồ. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng cho vay lãi hơn 4 tỷ đồng. Các đối tượng đã thu về hơn 610 triệu đồng. Trong đó, các đối tượng cho 10 người vay tiền với mức lãi suất từ 152% - 405%/năm. (Xem chi tiết)


Công an TP Thủ Đức (TPHCM) vừa mời một số người gồm lãnh đạo và nhân viên tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03V (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) trên đường Phú Châu, phường Tam Bình và chi nhánh 50-03V trên đường 15, phường Linh Trung đến trụ sở để làm việc. Được biết, Trung tâm đăng kiểm 50-03V và chi nhánh nói trên do ông T.V.C làm giám đốc. (Xem chi tiết)


Liên quan đến đoạn video quay lại cảnh tài xế taxi liên tục chửi mắng khách hàng với lời lẽ tục tĩu, ném vali của các du khách ra đường, lan truyền trên mạng xã hội, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã mời tài xế Phạm Văn Công (31 tuổi) lên làm việc. Bước đầu tài xế này thừa nhận hành vi sai trái, ứng xử không chuẩn mực đối với nhóm du khách. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG