Bản tin Hình sự: Bất ngờ về cách bệnh nhân Covid-19 thứ 17 nhập cảnh Việt Nam

TPO - NÓNG: Cách bệnh nhân Covid-19 thứ 17 'qua mặt' công an cửa khẩu để nhập cảnh Việt Nam; Bắt nghi phạm sát hại chủ nợ rồi đốt xác phi tang; Nghi án cha tẩm xăng đốt nhà khiến 3 mẹ con tử vong.

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết đã xác định được nguyên nhân khiến bệnh nhân Covid-19 thứ 17 nhập cảnh vào Việt Nam mà không bị lực lượng kiểm dịch tại sân bay phát hiện. Theo đó, N.H.N có 2 hộ chiếu gồm hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu của Anh. Người này sử dụng hộ chiếu Anh để di chuyển đến các nước châu Âu, sau đó về Việt Nam bằng hộ chiếu Việt để "qua mặt" công an cửa khẩu. (xem chi tiết)


Ông N. T. D (37 tuổi, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bị thanh tra Sở TT&TT Quảng Nam phạt hành chính 12.500. 000 đồng vì đăng tin sai sự thật. Cụ thể ông D viết: “Học sinh chưa thể đến trường. Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Nam chuẩn bị nhận án kỷ luật” trên Facebook. (xem chi tiết)


Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, thực hiện tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đức Trọng (37 tuổi, trú xã Đông Hòa, TP Thái Bình). Đối tượng này đã lái xe ô tô gây tai nạn khiến bà Nguyễn Thị H (trú tại Tân Quán, xã Tân Bình, TP Thái Bình) đang sang đường tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn. (xem chi tiết)


Hôm nay (12/3) VKSND tỉnh Phú Thọ đã xét xử nguyên Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Đặng Anh Tuấn liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Phiên tòa diễn ra tại TAND tỉnh Phú Thọ, thẩm phán Tạ Văn Thành làm chủ tọa. (xem chi tiết)


Do không có tiền trả nợ, Triệu Quang Trịnh (SN 1984, trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) đã hẹn chủ nợ là N.T.H (SN 1989, trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ra vườn hoa để nói chuyện rồi dùng búa hạ sát và lấy xăng đốt xác nạn nhân. Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Trịnh để điều tra về hành vi “Giết người”. (xem chi tiết)


Trên đường đi giải quyết mâu thuẫn hộ bạn gái, Nguyễn Hoàng Nam (SN 1995), Nguyễn Việt Anh (SN 1983, cùng trú quận Ba Đình) và Vũ Hồng Hải (SN 1995, trú huyện Thanh Oai) xảy ra va chạm giao thông với một người đi đường nên dùng kiếm chém anh L.V.T (SN 1995, trú tại Thanh Hóa) tử vong tại chỗ. Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi “Giết người”. (xem chi tiết)


Chánh án TAND Tối Cao – Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành Chỉ thị về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu các tòa án tạm dừng mở các phiên tòa; tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở cho đến hết tháng 3/2020. (xem chi tiết)


Trên địa bàn thôn Nà Mẩy, xã Nông Hạ (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm 3 người tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Lương Thị H. (SN 1994) và hai người con là Vũ Tiến P. (con trai, 7 tuổi) và Vũ Thiên P. (con gái, 2 tuổi). Nguyên nhân bước đầu được cơ quan công an nhận định, do cãi vã nên Vũ Đình Đ. (SN 1993, chồng chị H) đi mua xăng về tưới trước cửa nhà, phòng khách và khu vực bếp ăn của gia đình.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...