Bản tin Hình sự: Bắt kẻ đâm thủng ngực nữ chủ nhà để cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 1/7: Người dân tố cáo chính quyền xã ở Hải Phòng lập biên bản vi phạm đất đai khống; Bộ Công an lên tiếng về tin cựu Giám đốc bệnh viện Bạch Mai tự tử; Bắt kẻ xông vào nhà đâm thủng ngực nữ gia chủ để cướp tài sản...

Liên quan đến thông tin ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tự tử, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó C03 - Bộ Công an khẳng định, thông tin này là hoàn toàn sai sự thật. Theo đó, hai bị can vừa nêu đang được giam giữ theo đúng quy định pháp luật và tâm lý của các bị can ổn định, không có chuyện tự tử. “Chúng tôi rất bức xúc vì những thông tin này đã ảnh hưởng đến quá trình điều tra”, Thiếu tướng Thành nói. (Xem chi tiết)


Mới đây, 9 hộ dân tại thôn Bến Bính B, xã Tân Dương (Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã gửi đơn tới Thanh tra UBND TP Hải Phòng phản ánh về việc ông Nguyễn Văn Viển – Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên ký các quyết định buộc các hộ dân tháo dỡ nhà ở dựa trên các biên bản vi phạm hành chính về đất đai được cho là “lập khống” của UBND xã Tân Dương, liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc Sông Cấm. (Xem chi tiết)


Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa dẫn giải thành công Phan Đình Quang (SN 1984) từ Tây Ninh về Nghệ An. Theo điều tra, Quang là đối tượng bị Công an huyện Đô Lương ra quyết định truy nã từ ngày 2/10/2003, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong suốt 19 năm trốn truy nã, đối tượng không liên lạc với người thân, không sử dụng mạng xã hội. Quá trình ẩn náu, Quang thường xuyên thay đổi chỗ ở và chỉ làm thuê cho người bản địa. (Xem chi tiết)


TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô), gây thiệt hại cho VCB Tây Đô hơn 278 tỷ đồng. Theo đó, Nguyễn Minh Chuyển - Cựu Giám đốc VCB Tây Đô bị tuyên phạt 16 năm tù, Trần Anh Huy 10 năm tù, Nguyễn Hùng Cường 5 năm tù, Lê Tùng Huy 3 năm 6 tháng tù; Võ Vũ Bình lĩnh 2 năm 5 tháng 4 ngày tù (bằng số ngày bị cáo đã bị bắt tạm giam trước đó). (Xem chi tiết)


Công an quận Tân Phú (TPHCM) đang điều tra, xử lý Huỳnh Quang Phú (22 tuổi) và Huỳnh Minh Trí (21 tuổi) liên quan vụ việc tạt mắm tôm vào nhà dân trên địa bàn. Được biết, Phú và Trí là nhân viên thu hồi nợ của một ngân hàng thương mại cổ phần; trong đó, Phú có giấy giới thiệu đóng dấu của chi nhánh ngân hàng này với chức vụ là "chuyên viên xử lý các vấn đề tài chính". Trưa 26/6, Trí chở Phú đến trước một căn nhà trên đường Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú để tạt mắm tôm, ném tờ rơi có nội dung đòi nợ vào cửa nhà ông H.V.C để đòi nợ. (Xem chi tiết)


Nguyễn Thị Phương Hoa (53 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng) và Nguyễn Thị Dung (kế toán) vừa bị công an TP Hải Phòng khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021, Hoa và Dung đã lập khống hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình của nhà trường để rút tiền ngân sách, trái với quy định về quản lý tài chính, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. (Xem chi tiết)


Công an TP HCM đã bắt giữ Vương Văn Danh (36 tuổi) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Theo điều tra, Danh xông vào nhà chị T.T.T.T (38 tuổi, ngụ ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) rồi dùng súng giả đe dọa buộc nạn nhân giao vàng, tiền. Chị T chống cự liền bị đối tượng rút dao đâm vào ngực, sau đó cướp đi 1 bộ vòng vàng cimen, 1 nhẫn vàng, 900.000 đồng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG