Bản tin Hình sự: 3 công an bị chục đối tượng cướp súng đánh hội đồng dã man

TPO - TIN NÓNG ngày 29/9: 3 công an bị chục đối tượng cướp súng đánh hội đồng dã man; Tài xế taxi thoát khỏi tên cướp dùng hung khí đâm vào cổ; Một người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn gần nhà văn hóa...

Nổ súng chỉ thiên hòng vãn hồi trật tự khi tới quán karaoke giải quyết một trận hỗn chiến, 3 cảnh sát khu vực Công an thị trấn Đắk Hà (huyện Đắk Hà) bị 10 đối tượng dùng dao, gậy đánh trọng thương và cướp súng và gậy nhựa. Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum) đã tạm giữ 2 người và đang truy bắt các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Vừa ra khỏi nhà được khoảng 10 m, ông Nguyễn Văn T. (SN 1961) được cho tự gây ra vụ nổ dẫn đến bị thương nặng ở bụng và tay, tử vong ngay sau đó. Được biết người này mới được gia đình đưa đi khám ở bệnh viện tâm thần về. Công an thị trấn Hùng Sơn (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)
Bị vây bắt sau khi câu trộm chó, Nguyễn Văn Tiến (SN 1993, trú xã Bắc Thành) và Nguyễn Danh Lợi (SN 1989, trú xã Tăng Thành) dùng kiếm tấn công lại nhưng bị Công an xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) khống chế. Các đối tượng thừa nhận trong 2 tuần đã thực hiện 6 vụ bắt hơn 20 con (khoảng 300 kg) và bán với giá 50 ngàn đồng/kg cho các điểm chuyên thu mua chó. (Xem chi tiết)
Xảy ra mâu thuẫn tại quán karaoke, anh Lê Thanh Cầu (31 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít) bị Cao Văn Nam (26 tuổi, ngụ xã Chánh Hội, huyện Mang Thít) dùng dao chém vào cổ trọng thương, tử vong trên đường cấp cứu. Sau vài giờ gây án, nghi can Nam đã tới công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. (Xem chi tiết)
Sau khi điều tài xế taxi đi lòng vòng qua nhiều địa điểm, Phạm Văn Hoàng (SN 1999; quê Nam Định) bất ngờ dùng tay trái kẹp cổ tài xế công nghệ Nguyễn Văn T. (SN 1999, trú Đại Mỗ, Nam Từ Liêm), tay phải cầm vật sắc nhọn đâm vào vùng cổ nhưng nạn nhân đã kịp dùng tay cản và tung cửa thoát thên. Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ Phạm Văn Hoàng để điều tra về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)

Sau 2 ngày "mất tích" khi chở 2 thanh niên từ cổng bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) tới đường Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm), tài xế xe ôm công nghệ Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá) - nam sinh viên năm nhất một trường cao đẳng được tìm thấy đã tử vong tại bãi đất hoang thuộc phường Thuỵ Phương giáp danh với phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm). Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG