Bản tin Hình sự 18H: Xem xét xử lý kẻ khống chế người yêu cũ

TPO - Đâm xuyên ngực đối thủ sau cuộc truy sát kinh hoàng; Giết người vì xin giải hòa không được; 'Nữ quái' giấu nửa yến ma túy trong truyện tranh; Cắt vùng kín của vợ vì ghen; Giải cứu nữ sinh bị khống chế ở nhà riêng…

Bản tin Hình sự 18H: Xem xét xử lý kẻ khống chế người yêu cũ ảnh 1 

Giải cứu nữ sinh bị khống chế ở nhà riêng. Sau gần 4 tiếng đồng hồ, trưa nay Công an TP Huế giải cứu thành công nữ sinh Ngân (SN 1993) bị bạn trai cũ khống chế tại nhà riêng ở đường Nguyễn Huệ, TP Huế. Theo Công an TP Huế, kẻ khống chế Ngân là Nguyễn Hữu Quang (SN 1993, ở phường An Cựu, TP Huế, được cho là người yêu cũ của nữ sinh này). Sau khi được người nhà và công an thuyết phục, Quang đã trả tự do cho Ngân và được đưa về nhà. Công an đang xem xét hành vi của Quang để xử lý. (XEM CHI TIẾT)


Bắt Tổng giám đốc sàn vàng trái phép. Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt, khám xét khẩn cấp ông Vũ Đức Hiếu, Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, kế toán trưởng Cty Cổ phần đầu tư VGX (trụ sở tại phố La Thành, Hà Nội) về hành vi kinh doanh trái phép. Theo công an, Cty VGX đã lập sàn vàng, kinh doanh vàng trên tài khoản trái phép. Có khoảng 700 nhà đầu tư mở tài khoản tại sàn vàng của VGX với tổng giá trị giao dịch hơn 110 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)


Đâm xuyên ngực đối thủ sau cuộc truy sát kinh hoàng. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt Lương Trung Huấn (22 tuổi), Phạm Nhật Trung (22 tuổi) và Nguyễn Duy Khanh (20 tuổi), cùng ở TP Buôn Ma Thuột. Đây là nhóm nghi phạm đâm chết anh Mai Văn Vân (22 tuổi, ở phường Khánh Xuân, Buôn Ma Thuột) đêm 24/9/2014. Trong lúc truy sát nhóm anh Vân, Huấn rút dao đâm xuyên ngực anh này giữa phố. (XEM CHI TIẾT)


Đâm chết người vì xin giải hòa không được. Công an Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tiến (SN 1986, ở xã Tân Phú, huyện Quốc Oai) về hành vi giết người. Trước đó, thấy bạn nhậu xích mích với bàn đối diện, Tiến đến hòa giải thì bị đánh. Ấm ức, Tiến quay về nhà lấy dao nhọn đến đâm chết một thanh niên trong nhóm đối thủ. (XEM CHI TIẾT)


'Nữ quái' giấu nửa yến ma túy trong truyện tranh. Sáng 27/9, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chính thức thông tin vụ bắt giữ nữ du khách Triwening Puji Astuti (27 tuổi, quốc tịch Indonesia).  Khám xét phòng Triwening Puji Astuti thuê tại một khách sạn trên phố Hàng Bông, cảnh sát tìm thấy chiếc vali chứa 6 quyển truyện tranh tiếng Anh, bên trong bìa sách giấu gần 5 kg ma túy. Cô gái khai được thuê chuyển chiếc vali trên từ Malaysia sang Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)


Thanh tra giao thông bị chém. Chiều 25/9, ông Đặng Hiếu Trung, Đội trưởng Thanh tra giao thông khu vực TP Nha Trang, Khánh Hòa đang đi xe máy trên đường 2/4 Nha Trang bất ngờ bị chém gây thương tích nặng. Công an đang điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Nữ sinh nguy kịch sau cú đâm của xe tuần tra giao thông. Vụ tai nạn xảy ra sáng 27/9 trên quốc lộ 61, đoạn qua xã Tân Bình (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang), nạn nhân là bé gái 14 tuổi Mai Thị Hà My ở xã Tân Bình, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Trên đường tuần tra, một ôtô của CSGT tỉnh Hậu Giang bất ngờ lao sang lề trái, đâm vào xe đạp của My khiến em nguy kịch. (XEM CHI TIẾT)


Cắt vùng kín của vợ vì ghen. Công an TP Uông Bí, Quảng Ninh vừa bắt tạm giam Bùi Mạnh Cường (52 tuổi, ở khu 8, phường Quang Trung, TP Uông Bí) về hành vi cố ý gây thương tích. Biết vợ có quan hệ với người khác, Cường đã bắt vợ về nhà trọ, trói lại đánh đập, sau đó dùng dao xẻo vùng kín của vợ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.