Bản tin Hình sự 18H: Tìm thấy dụng cụ tình dục cạnh 3 xác chết lõa thể

Bản tin Hình sự 18H: Tìm thấy dụng cụ tình dục cạnh 3 xác chết lõa thể
TPO - Nóng: Ngày 3/4 mới tuyên án vụ 5 cảnh sát đánh chết người; Tìm thấy sextoy cạnh 3 xác chết lõa thể trong nhà nghỉ; Đâm chém như phim tại Quảng Ninh; Chiếm đoạt tiền của dân, trưởng thôn lĩnh án...

Ngày 3/4 mới tuyên án vụ 5 cảnh sát đánh chết người, do chủ tọa phiên tòa cho rằng “vụ án phức tạp”. Sáng nay, 29/3, nói lời sau cùng trước tòa, cựu cảnh sát “đầu vụ” Nguyễn Thân Thảo Thành tiếp tục phủ nhận đánh chết nạn nhân Ngô Thanh Kiều. Không khí tranh luận giữa công tố viên, các luật sư và gia đình nạn nhân tiếp tục làm “nóng” phiên xử. (Xem chi tiết)


Không khởi tố vụ 3 người chết lõa thể trong nhà nghỉ P&T Plaza (phường Thái Học, TX Chí Linh), do Công an Hải Dương cho biết nguyên nhân tử vong của 3 thanh niên (1 nam, 2 nữ) này là do ngạt khí, trước đó cả 3 đã sử dụng ma túy. Thời điểm phát hiện, trên nền nhà vương vãi nhiều dụng cụ sextoy dành cho phụ nữ, một số viên thuốc con nhộng màu vàng và cả dụng cụ ma túy. (Xem chi tiết)


Thanh toán đẫm máu như phim hành động, gây náo loạn khu vực cổng chợ Hạ Long 2, TP. Hạ Long, Quảng Ninh chiều 28/3. Kết thúc màn đâm chém, nhóm người như dân "xã hội đen" lên ô tô bỏ đi, bỏ mặc nhóm còn lại gục trên vũng máu, 2 người bị thương rất nặng. Trong đó, một nạn nhân bị hở sọ não vỡ nún xương, tổn thương xoang tĩnh mạch dọc, vẫn đang phải thở máy… Xem chi tiết)


Trưởng thôn lĩnh 8 năm tù. Ngày 28/3, TAND huyện Phú Hòa (Phú Yên) tuyên phạt Phan Văn Khương (47 tuổi, nguyên trưởng thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, Phú Hòa) 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Khương đã chiếm dụng hơn 346 triệu đồng vốn vay ưu đãi của dân nghèo; ngoài ra còn vay 34 hộ dân với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Xem nhờ tivi rồi hiếp dâm con gái chủ nhà. Lô Văn Điệp, 39 tuổi, trú tại Quỳ Châu, Nghệ An Điệp tới nhà anh B. để xem tivi và được chủ nhà mời rượu. Sáng hôm sau ngủ dậy, không thấy vợ chồng anh B. ở nhà, Điệp đã hiếp dâm con gái chủ nhà sinh năm 2006, song bị phát hiện. Dù vậy, Điệp vẫn bị tuyên 13 năm tù về hành vi "Hiếp dâm trẻ em”. (Xem chi tiết)


Lập hàng loạt Cty, chiếm đoạt 565 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Phạm Văn Thụ, Nguyễn Thị Thanh Huyền và 10 đồng phạm về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can lập hàng chục Cty, lập khống hợp đồng, chiếm đoạt 565 tỷ đồng của các tổ chức tín dụng. (Xem chi tiết)


Bắt tạm giam kế toán trưởng Trung tâm viễn thông Gò Quao (Kiên Giang) về tội tham ô. Cơ quan chức năng xác định, Trương Minh Tiến (SN1979, kế toán trưởng) và Vũ Tuấn Dũng (SN1967, thủ quỹ Trung tâm) đã cấu kết thu gần 2 tỷ đồng tiền kinh doanh của đơn vị, nhưng không nộp theo quy định, chia nhau tiêu xài cá nhân. (Xem chi tiết)


Mời rượu không uống, nam thanh niên bị đánh chết. Chỉ vì không mời được anh Lê Duy Hào uống rượu trong đám cưới, Phạm Văn Trịnh (SN 1992) cùng một số thanh niên đã đánh anh Hào rách lưỡi, tụ máu sau gáy, dập lá lách... dẫn đến tử vong. Vụ việc xảy ra tại Bắc Giang, công an đã tạm giữ Trịnh và 3 đối tượng để điều tra. (Xem chi tiết)


Bị đánh thập tử nhất sinh bằng điếu cày, vỏ chai. Đang ngồi chờ món ăn, anh Lê Mạnh Duy (27 tuổi) bị một tốp khách gây sự, cầm điếu cày và vỏ chai bia tấn công khiến hôn mê suốt nhiều ngày. Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bắt giữ một nghi can và đang truy bắt những kẻ đồng phạm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG