Bản tin Hình sự 18H: Thu 179 bánh heroin, gần 4 tỷ tại nhà trùm ma túy

TPO - TIN NÓNG ngày 13/7: Kinh hoàng cô gái bị lột đồ, đổ dầu luyn nghi bị đánh ghen; Thu 179 bánh heroin, gần 4 tỷ tại nhà trùm ma túy; 'Yêu râu xanh' bị bạn trai nạn nhân bắt tại trận...

Phát hiện lực lượng Công an TP.HCM ập vào kiểm tra quán bar trên đường Trần Tuấn Khải (quận 5) lúc rạng sáng, gần 200 thanh niên đang bay lắc trong tiếng nhạc chát chúa vội quăng ma tuý tháo chạy toán loạn nhưng bất thành. Qua rà soát, cảnh sát đưa gần 180 đối tượng về trụ sở để xét nghiệm ma túy. (Xem chi tiết)


Cơ quan chức năng TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn bán ma tuý khủng từ Lào về Việt Nam do Phạm Hữu Hiệu (48 tuổi, quê Nghê An) cầm đầu, bắt giữ 7 đối tượng; thu 179 bánh heroin, gần 4 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan. Nhà chức trách xác định, nhóm này giao dịch từ 100-150 bánh heroin/lần. (Xem chi tiết)
Kiểm tra nhà nghỉ C., đường Nguyễn Phan Chánh (phường Vĩ Dạ thành phố Huế), Công an thành phố Huế bắt quả tang nhiều nam thanh nữ tú tụ tập sinh hoạt chung tại 6 phòng nghỉ và thu được tại đây một số ma túy. Cơ quan chức năng tiến hành “test” ma túy nhóm thanh niên này, qua đó, phát hiện 25/27 đối tượng dương tính với ma túy. (Xem chi tiết)
Liên quan vụ nghi đánh ghen kinh hoàng tại khu vực Khu công nghiệp đồ gỗ thuộc xã Phùng Xá, cơ quan chức năng huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) cho biết sẽ trích xuất camera xác minh những người liên quan để điều tra, xử lý. Trước đó, tại đây một cô gái bị nhóm người vây mắng, cắt quần áo và tóc rồi đổ dầu luyn pha mắm tôm lên người. (Xem chi tiết)
Sau khi mai phục và bắt quả tang Võ Thành Phát (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đang mua bán ma túy tại chung cư Tín Phong (phường Tân Thới Nhất, quận 12), công an TP.HCM phát hiện đối tượng thông qua ứng dụng gọi video để nhận dạng khách hàng. Mỗi lần đi giao hàng cho khách, Phát thường sử dụng xe mô tô phân khối lớn, thủ dao, kiếm trong người. (Xem chi tiết)
Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (25 tuổi) và Lê Văn Phương (24 tuổi, cùng ngụ phường Mỹ Phước) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Hai đối tượng này đã đột nhập vào nhà dân trộm két sắt đem về nhà. Sau khi phá két lấy tài sản trị giá 830 triệu đồng, Nam và Phương đem két ném xuống sông phi tang. (Xem chi tiết)
Bị bạn từ chối cho ngủ lại qua đêm, Hồ Công Hải (26 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành) dùng bình xịt hơi cay khống chế hiếp dâm N.L.Y N ( 23 tuổi) tại phòng trọ của chị này ở xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).  Bạn trai nạn nhân về tới, phát hiện vụ việc đã nhốt "yêu râu xanh" vào nhà vệ sinh và báo công an. (Xem chi tiết)
Kiểm tra chiếc ô tô khách chạy từ hướng Bắc Giang lên thành phố Lạng Sơn, công an Lạng Sơn phát hiện một túi xách màu đen có chứa 10 bánh heroin của Lê Hoàng Thắng (SN 1981) và Lưu Văn Sơn (SN 1986, đều trú Thái Nguyên). Các đối tượng khai vận chuyển số ma túy nhập từ Lào qua miền Trung đến Lạng Sơn rồi sẽ tìm cách bán qua biên giới Việt- Trung. (Xem chi tiết)
Kêu cửa để thu tiền điện của khách thuê phòng trọ dài hạn trong một con hẻm trên đường Trần Huỳnh bất thành, chủ nhà nhìn qua cửa thông gió phát hiện Lê Hoàng Nhiêu (32 tuổi, chưa rõ địa chỉ thường trú) nằm chết trong tình trạng không mảnh vải che thân. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 2 gói thuốc diệt chuột. (Xem chi tiết)

Công an quận Tân Bình, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Khắc Trí (SN 1990, ngụ quận Tân Bình); Lê Văn Chuân (SN 1994, ngụ Bình Tân) và Trần Quang Định (Tân Bình) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản. Nhóm 3 đối tượng này đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản, dùng bình xịt hơi cay và đâm thẳng xe vào lực lượng chức năng khi bị truy đuổi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.