Bản tin Hình sự 18H: Nhân viên thử việc bị giám đốc cưỡng hiếp

TPO - Tin NÓNG trong ngày 6/8: Nhân viên thử việc bị giám đốc cưỡng hiếp; Bắt chồng cô bảo mẫu cưỡng hiếp bé gái 8 tuổi ở Sài Gòn; Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền; Tài xế taxi đâm chết lái xe ôm giữa Sài Gòn...

Bản tin Hình sự 18H: Nhân viên thử việc bị giám đốc cưỡng hiếp ảnh 1 

Mạng người giá 30 triệu đồng. Rạng sáng 6/8, Lê Hồng Thuận (SN 1992) đã đến Phòng CSHS Công an Hà Nội đầu thú, khai nhận liên quan vụ giết người lái ô tô trên đường Phạm Văn Đồng sáng 5/8, nạn nhân là ông Kiều Hồng Thành (SN 1959). Theo đó, ông Thành cho một người đàn ông tên V vay 2,3 tỷ đồng. Do cãi vã trong lúc chốt nợ, ông V nhờ một đối tượng đe dọa ông Thành. Tên này tiếp tục thuê Thuận và một đối tượng khác đánh dằn mặt ông Thành, với giá 30 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Tài xế taxi đâm chết lái xe ôm giữa Sài Gòn. Vụ việc xảy ra trưa nay (6/8) trước cổng công viên Thảo Cầm Viên, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, nạn nhân là ông Trần Ngọc Lợi (43 tuổi, lái xe ôm). Chỉ vì tranh cãi chỗ đậu xe, giữa ông Lợi và tài xế taxi Nguyễn Hồng Vinh (38 tuổi) xảy ra cãi vã. Trong lúc ẩu đả, Vinh đâm ông Lợi ngã gục xuống đường, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Bắt hàng loạt đối tượng 'bảo kê' xe quá tải. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa bắt hàng loạt đối tượng liên quan đến hành vi đưa và nhận hối lộ, bảo kê cho xe quá tải lộng hành trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong số này, có nhiều đối tượng đang làm việc tại công trường đoạn qua gói thầu của nhà thầu Keangnam.  Theo tài liệu điều tra, đây là các đối tượng có hành vi “đưa - nhận hối lộ” để bảo kê cho “lữ đoàn xe quá tải” của Nhữ Văn Hiệp tức “Hiệp gạo” đi lên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai khi đang thi công. (Xem chi tiết)


'Kiều nữ Long Biên' lĩnh án vì hành nghề đạo chích. TAND quận Long Biên, Hà Nội vừa tuyên phạt Đỗ Thị Thu Hường (SN 1976, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cùng đồng phạm về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Giả làm cán bộ công chức, “kiều nữ” này làm quen, kết thân với nhiều tài xế taxi, xe ôm rồi gạ gẫm họ vào nhà nghỉ trên địa bàn huyện Long Biên để cuỗm tài sản. (Xem chi tiết)


Bắt chồng cô bảo mẫu cưỡng hiếp bé gái 8 tuổi ở Sài Gòn. Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) vừa chuyển hồ sơ cùng nghi can cưỡng hiếp bé Mai (8 tuổi) lên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM tiếp tục điều tra. Nghe Mai kể bị chồng cô giữ trẻ giở trò đồi bại, gia đình đưa cháu đi khám và được các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ cho biết, cháu đã bị cưỡng hiếp nhiều lần. "Vụ việc đang điều tra nên chúng tôi chưa thể cung cấp danh tính nghi can", đại diện công an huyện Hóc Môn cho biết. (Xem chi tiết)


Yêu cầu chùa Bồ Đề dừng tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi. Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ LĐ_TB&XH đã yêu cầu chùa Bồ Đề tạm dừng tiếp nhận những em bị bỏ rơi, trẻ mồ côi. Cục cũng chỉ đạo UBND quận Long Biên phối hợp Sở LĐ-TB&XH Hà Nội lập kế hoạch đưa các em về gia đình hoặc gửi tới các cơ sở bảo trợ xã hội của Hà Nội. Việc thanh kiểm tra chùa Bồ Đề cũng đã được bắt đầu từ ngày 5/8, sau khi người quản lý trẻ mồ côi ở đây bị bắt về hành vi mua bán trẻ em. (Xem chi tiết)


Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền. Sáng 6/8, trong cơn mưa tầm tã, gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền-nạn nhân trong vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, đã đến nơi chôn cất thi thể chị tại nghĩa trang thôn Trung Quan, xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội thắp hương, sau khi nhận được thông báo kết quả AND đây chính xác là phần mộ người thân của họ. Sáng mai, gia đình chị Huyền sẽ chính thức làm lễ cầu siêu cho chị tại phần mộ. (Xem chi tiết)


Nhân viên thử việc bị giám đốc cưỡng hiếp. Sau khi đồng ý nhận chị Hoa vào làm việc, Trần Mạnh Cường (28 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH và đầu tư thương mại nội thất Cường Yến tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bảo nữ nhân viên vào nhà vệ sinh để thay váy là đồng phục công ty. Trong lúc này, Cường ra khóa cửa công ty, mở nhạc to và đi lên gác xép cưỡng bức cô nhân viên mới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.