Bản tin Hình sự 18H: Nã súng kinh hoàng, người đàn ông trúng hơn 50 viên đạn

Bản tin Hình sự 18H: Nã súng kinh hoàng, người đàn ông trúng hơn 50 viên đạn
TPO - TIN NÓNG ngày 19/1: Con rể thảm sát cả gia đình vợ ngày giáp Tết;Thiếu nữ bị 3 người bạn lột đồ, đánh hội đồng; Nữ giáo viên bị "phi công trẻ" giết chết trên giường; Nã súng kinh hoàng, người đàn ông trúng hơn 50 viên đạn...

Sau khi chém chết vợ mình là chị Lê Thị Nhung (SN 1974), đối tượng Bùi Kim Hiền (SN 1974, trú thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) tiếp tục cầm dao sang chém bố mẹ vợ khiến bà Vũ Thị Hòa (SN 1946) tử vong tại chỗ còn ông Lê Xuân Lược (SN 1941) trọng thương. Công an huyện Ân Thi đang tạm giữ nghi can để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Sáng 19/1, ông Tăng Trung In-Bí thư Đảng ủy xã Bằng Lang (Quang Bình, Hà Giang) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nã súng kinh hoàng. Nạn nhân là anh Triệu Trung Liên (SN 1985) bị trúng 53 viên đạn hoa cải vào người. Nghi can gây ra vụ việc là Đặng Văn Miu (SN 1978, trú cùng thôn), hiện tại đang bị giữ tại Công an huyện Quang Bình để phục vụ điều tra. (Xem chi tiết)


Do không có tiền trả nợ, Lê Đức Thắng (17 tuổi) bị Hứa Đại Hoàng (19 tuổi) và Lê Văn Bình (18 tuổi, cùng trú xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc) khống chế, bắt giữ để ép mẹ nam thanh niên này là bà Lê Thị Thu Trinh (40 tuổi, thôn Thanh Vân, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) bỏ tiền ra "chuộc con". Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đang tạm giữ 2 nghi phạm trên để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Cho rằng cô bạn cũ 16 tuổi nói xấu mình, Lê Minh Huyền Trang (19 tuổi), Lê Thị Phương Huyền (17 tuổi, cùng trú thị trấn Ái Nghĩa) và Phan Thị Mỹ Dung (18 tuổi, trú xã Đại Hòa) đã lao vào lột quần áo, đánh hội đồng thiếu nữ này ngay tại quán cà phê. Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết một người đã ra đầu thú, hai trường hợp còn lại đang bị truy tìm. (Xem chi tiết)


Vừa chạy ra từ ngân hàng ở quận 7 (TP HCM), anh Hồng thấy lốp ôtô bị xì nên xuống kiểm tra, một lúc sau phát hiện cặp đựng giấy tờ ở ghế trước đã "không cánh mà bay". Camera hành trình của xe ghi được hình ảnh người đàn ông cao to đeo khẩu trang, kính đen tiếp cận ôtô. Khi lấy được túi xách, ông ta đi nhanh đến chiếc xe tay ga do một người ngoại quốc gốc Phi cầm lái, tẩu thoát. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn tại đám cưới với một số thanh niên ở xã Thăng Long, Ngô Văn Linh (SN 1992, trú thị trấn Chuối, huyện Nông Cống) dẫn 4 "chiến hữu" mang theo vũ khí gồm dao, tuýp sắt, mìn và lựu đạn đi "giải quyết" đối thủ. Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Đang nằm trên giường tâm sự thì xảy ra mâu thuẫn chuyện “chăn gối”, Võ Tuấn Hùng (SN 1984, trú thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đã bóp cổ chị Trương Thị H (SN 1971, GV Trường Tiểu học xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình) đến chết. Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng khởi tố Võ Tuấn Hùng về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.