Bản tin Hình sự 18H: Khám nhà kẻ dùng kìm bẻ răng người làm thuê

Cảnh sát khám nhà Nga vọc.
Cảnh sát khám nhà Nga vọc.
TPO - TIN NÓNG ngày 29/7: Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai cùng nhiều lực lượng tiếp tục đưa Nguyễn Thị Hà (tức Nga vọc) về dãy nhà trọ để khám xét do là nghi can vụ đánh đập, tra tấn dã man như dùng kìm bẻ răng, dùng dao rạch mặt người làm.
Sáng 29/7, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cùng nhiều lực lượng đưa Nguyễn Thị Hà (còn gọi là Nga vọc, SN 1979, trú TP Pleiku) về dãy nhà trọ tại phường Thống Nhất để khám xét. Nga vọc là nghi can đánh đập, tra tấn dã man Y Nhiêu (SN 1995) như dùng kìm bẻ răng, dao rạch mặt... vì cho rằng người làm thuê trộm tiền, bỏ bùa ngải. (Xem chi tiết)

Ngày 29/7, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (tỉnh Bình Dương) cho biết đội vừa bàn giao đối tượng Huỳnh Văn Sang (SN 1998, quê tỉnh Long An) cho công an TP HCM để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản sau một ngày thanh niên này trộm chiếc Exciter BKS38P1 của anh Nguyễn Thanh Phi, trú tại tỉnh Đồng Nai. (Xem chi tiết) 


 Công an tỉnh Nam Định cho biết, người dọa nạt, có hành vi dung tục với khách nữ tại trạm thu phí BOT Mỹ Lộc một tuần trước là Hoàng Văn Hậu (28 tuổi, trú huyện Nam Trực), từng có tiền án, mới ra tù. Tuy nhiên, cảnh sát chưa có cơ sở để xử phạt Hậu do thiếu đơn của người bị hại. (Xem chi tiết) 


Chiều 29/7, cơ quan chức năng xác định đã có 3 người tử vong liên quan vụ hung thủ có tiền sử bệnh tâm thần chém hàng xóm làm rúng động dư luận tỉnh Bạc Liệu gồm: Hồ Thị Bích Ngọc (10 tuổi), cụ bà Hồ Thị Trầm (93 tuổi) và bé Dương Tú Quyên (7 tháng tuổi). Ngoài ra, 9 người khác cũng bị thương đang được điều trị tại BV Đa hoa Bạc Liêu. (Xem chi tiết) 


Ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Bù Đốp làm rõ thủ phạm đánh thương vong hai người bị nghi là kẻ trộm 2 bao phân NPK xảy ra năm ngày trước tại vườn điều thuộc xã Hưng Phước. (Xem chi tiết) 


Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, chiều một ngày trước, tại trụ sở Công an phường Cẩm Đông (TP Cẩm Phả) tiếp nhận hai đối tượng Nguyễn Văn Quy (SN 1984) và Nguyễn Văn Huy (SN 1986) ra đầu thú cùng tang vật vụ án giết người. Huy khai với cảnh sát, trưa 27/7 nghe vợ kể bị anh Nguyễn Văn H (30 tuổi, ở Hạ Long) sàm sỡ nên Huy tức giận cùng bạn dùng dao đâm chết anh H. (Xem chi tiết) 

Sáng 29/7, Công an thành phố Huế cho biết, đối tượng Lý Trực Đỉnh (SN 1979), người liên quan đến vụ người đàn ông chết bất thường dưới chân thành cổ tại Huế, đã đến cơ quan công an đầu thú. Cảnh sát cho biết, vụ án xảy ra do Đỉnh mâu thuẫn với bạn sau khi sử dụng ma túy dạng cỏ tại một quán nước giải khát. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.