Bản tin Hình sự 18H: Giết người tình phi tang xác để cướp vàng

TPO - Tin NÓNG trong ngày 8/1: Giết người yêu cướp tài sản, vứt xác trong huyệt mộ bỏ hoang; Bắt giam đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga về hành vi lừa đảo; 2 kẻ buôn heroin nổ súng chống trả, 3 chiến sĩ công an bị thương; Chồng sát hại vợ, con rồi uống thuốc độc tự tử?...
Bản tin Hình sự 18H: Giết người tình phi tang xác để cướp vàng ảnh 1

Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt khẩn nghi can Lê Minh Triệu (SN 1990) và Võ Hoàng Mai (SN 1995) để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản. Trước đó, Triệu rủ bạn gái là chị Lý Thị Nhớ (SN 1988, quê Cà Mau) đi chơi. Đến khu vực nghĩa địa, Triệu cùng Mai khống chế chị Nhớ, dùng dao sát hại nạn nhân để cướp tài sản rồi vứt xác nạn nhân xuống một huyệt mộ bỏ hoang. (Xem chi tiết)


Tối 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga (SN 1965, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định bà Nga và những người liên quan đã thu tiền góp vốn của các nhà đầu tư khi dự án B5 Cầu Diễn (Hà Nội) chưa được cấp phép, dẫn đến mất khả năng thanh toán khoảng 300 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Liên quan việc trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH13, đồng ý đề nghị khởi tố bị can của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với bà Châu Thị Thu Nga-ĐBQH đoàn Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH của bà Nga để các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành thủ tục hình sự theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Phát hiện cảnh sát, Trần Minh Nhật (17 tuổi, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) và Phạm Duy Linh (34 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) phóng xe bỏ chạy thì bị 2 dân phòng xã Quang Trung đuổi theo. Nhật "tố" bị những người này đánh khiến xe gặp tại nạn, 2 người thương vong. Công an huyện Định Quán tạm giữ hình sự những dân phòng này để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Không đội mũ bảo hiểm, bị lực lượng chức năng ra hiểu lệnh dừng xe đối tượng Nguyễn Anh Tú (28 tuổi, trú quận Hoàng Mai) bất ngờ nhảy xuống sông Kim Ngưu (khu vực cầu Mai Động, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chạy trốn. Nghi ngờ đối tượng “ngáo đá” cảnh sát nổ súng bắn chỉ thiên, sau đó nhảy xuống sông để khống chế đối tượng, đưa về công an phường Vĩnh Tuy để làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Khoảng 1h30 ngày 8/1, chị Trần Thị Ngọc Hậu (19 tuổi, ngụ xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) được phát hiện tử vong tại nhà, chồng chị này và đứa con mới hơn 1 tuổi trọng thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an tỉnh Đồng Nai tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của người chồng. Vụ việc đang được công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang Thao Văn Di (SN 1961, ở huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn, Lào) và Thao Văn Pó (SN 1966, ở bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ. Trong quá trình bắt giữ, 2 kẻ buôn ma túy nói trên đã dùng súng và dao chống trả quyết liệt khiến 3 chiến sỹ bị thương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".