Bản tin Hình sự 18H: Gã Liều hại đời bé gái 9 tuổi

TPO - Nghi bị tố giác, chích điện hàng xóm để trả thù; Cựu cảnh sát ngồi nhà giam vẫn dọa giết nhân chứng; Gã Liều hại đời bé gái 9 tuổi; Đột kích nhà hàng, phát hiện nhiều tiếp viên ăn mặc mát mẻ; Gái bán dâm 17 tuổi rủ thêm bạn cùng ‘đi khách’…
Bản tin Hình sự 18H: Gã Liều hại đời bé gái 9 tuổi ảnh 1
 

Trưa 17/1, khi gọi cửa nhưng không thấy nam nhân viên trả lời, chủ tiệm kem ở số 2B đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM nhờ người dân phá cửa vào trong để kiểm tra thì hoảng hồn phát hiện nam nhân viên đã chết. Ghi nhận tại hiện trường, nam thanh niên khoảng 27 tuổi, không có vết thương ngoài. (Xem chi tiết)


Nghi anh Khánh “tố” mình ăn cắp điện nên bị phạt, Nguyễn Trọng Như  (SN 1974, trú tại xã Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An) chế một cái “xỉa” rồi lẻn vào nhà Khánh, cắm điện và dí vào người hàng xóm. Vì hành vi này, Như bị vừa bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên 7 năm tù giam về tội giết người. (Xem chi tiết)


Ngày 16/1, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên Nguyễn Văn Liều (45 tuổi, trú huyện A Lưới) án 13 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Thấy bé Lành (9 tuổi, ở cùng thôn) đang cột dây bò, Lành dùng tay bịt miệng, kéo lê đứa trẻ lên đồi, dùng vũ lực khóa chặt hai tay cháu. Khi đến hố công sự gần đó, Liều đã hiếp dâm nạn nhân rồi dọa không được kể với ai. (Xem chi tiết)


Viện KSND Tối cao truy tố Nguyễn Viết Hòa (SN 1976, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Thái Nguyên) cùng 5 đồng phạm về các tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; môi giới hối lộ; che giấu tội phạm; cưỡng ép người khác khai báo gian dối và vu khống. Ngồi trong tù vì chiếm đoạt 2 tỷ đồng của một trùm ma túy, Hòa vẫn chỉ đạo đồng bọn bên ngoài tìm cách bắt cóc, dọa giết nhân chứng, viết đơn vu khống cán bộ điều tra... (Xem chi tiết)


Đêm 16/1, lực lượng liên ngành TPHCM ập vào kiểm tra hành chính Nhà hàng DMAX trên đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, phát hiện nhiều tiếp viên ăn mặc mát mẻ. Sau hơn 2 tiếng kiểm tra, đến rạng sáng 17/1, đoàn kiểm tra lập biên bản nhà hàng với 16 lỗi như kinh doanh karaoke, rượu không phép, gần 40 nhân viên không đủ hợp đồng lao động... (Xem chi tiết)


Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang tạm giữ Lương Thị T. (17 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi môi giới mại dâm. Chán nản vì bố mẹ cùng vào tù về tội ma túy, T. bỏ học lên Hà Nội bán dâm kiếm sống, rồi rủ bạn cùng đi hành nghề. Kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn, Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang T. cùng một “đồng nghiệp” đang mây mưa với khách. (Xem chi tiết)


Trên QL1A đoạn qua xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Đào Duy Giản (SN 1984, trú tại xã Diễn Hải, Diễn Châu) vận chuyển tiêu thụ 107 kg pháo lậu.  Sau đó, công an tiếp tục bắt quả tang Phan Văn Quyết (SN 1986, xã Diễn Tháp, Diễn Châu) cũng đang mang 60 kg pháo lậu đi tiêu thụ… (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.