Bản tin Hình sự 18H: Con nợ bị côn đồ xả súng bắn ngay tại nhà

Bản tin Hình sự 18H: Con nợ bị côn đồ xả súng bắn ngay tại nhà
TPO - TIN NÓNG ngày 23/5: Cô bé 14 tuổi tự tử sau khi bị sàm sỡ; Hai CSGT bị người vi phạm vây đánh trọng thương; Nhóm đòi nợ thuê xả súng bắn người ngay tại nhà; Đâm chết em ruột rồi cầm dao cố thủ trong nhà...

Thấy em gái vợ ở nhà 1 mình, Nguyễn Hữu Hoài (SN 1987, trú xã Tân Hà) xông vào định sàm sỡ nhưng cô bé 14 tuổi kháng cự và la lớn nên Hoài bỏ ra về. Do quá xấu hổ vì trước đó đã có quan hệ tình dục với anh rể, N.T.H đã uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng bất thành. Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã khởi tố, bắt tạm giam Hoài về hành vi Giao cấu với trẻ em. (Xem chi tiết)


Bỏ chạy khi bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra do không đội mũ bảo hiểm lái xe độ, Kpă Yan (SN 1998) cùng Siu Dam (SN 2000) và Rcom Chang (SN 1996; đều trú thôn Plei Đáp, xã Ayun Hạ) gọi đồng bọn đến vây đánh hai chiến sĩ CSGT huyện Phú Thiện bị thương. Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) vừa triệu tập một số đối tượng để lấy lời khai, điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Tấp xe vào lề đường nghe điện thoại khi đang lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc Bình-Tuy Phong (thuộc xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong), anh Đặng Thanh Vương (26 tuổi, ngụ Phan Rí Thành, Bắc Bình) bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt áp sát, dùng dao đâm vào ngực trái, tử vong trên đường cấp cứu. Công an tỉnh Bình Thuận đang trưng cầu giám định tử thi, điều tra làm rõ vụ án. (Xem chi tiết)


Sau khi chở bạn gái đến thuê phòng trọ tại một nhà nghỉ ở thị trấn Gia Ray, Bùi Đình Thương (29 tuổi, cùng ngụ Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) đã sát hại H.D (22 tuổi) rồi gọi điện cho người thân chị này trước khi dùng hung khí đâm thủng tim để tự sát. Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Can ngăn anh trai và chị dâu cãi vã, Đoàn Văn Chớ bị anh ruột là Đoàn Văn Lòn (SN 1968, trú thôn 8, xã Hương Hòa) dùng dao đâm một nhát vào ngực tử vong. Sau hơn 6 tiếng cố thủ trong nhà, Công an huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế) bắt được nghi can Lòn khi đối tượng định phá cửa tẩu thoát và khiến 1 chiến sĩ bị thương. (Xem chi tiết)


Do người cá độ đá gà nợ hơn 500 triệu đồng không trả, Huỳnh Công Danh (43 tuổi) thuê Lê Bé Cần (27 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (44 tuổi) và Nguyễn Chi Lăng (31 tuổi, cùng ở TP Cà Mau) đến nhà anh Lê Hoàng Anh (36 tuổi ở xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) nổ súng "dằn mặt" khiến anh này bị thương. Công an TP Cà Mau đang tạm giữ các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Đến phòng trọ của người yêu cũ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) để níu kéo tình cảm nhưng lại gặp "tình địch" và bị thách thức, Lưu Chí Huân (35 tuổi, quê Vĩnh Long) tức giận rút dao đâm chết P.M.Đ (27 tuổi, quê Hậu Giang). Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã bắt Huân về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Sau khi nhậu say tại nhà, Lê Văn Phước (SN 1981, ngụ Bình Dương) xảy ra cãi vã dẫn tới mâu thuẫn xô xát với người hàng xóm và bị Nguyễn Công Tâm (SN 1975, ngụ Bình Dương) đánh đập dã man, tử vong trên đường cấp cứu. Gây án xong, Tâm bỏ trốn. Công an TX.Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.