Bản tin Hình sự 18H: Chủ tịch VN Pharma buôn lậu thuốc chữa ung thư

TPO - TIN NÓNG 24/9: Tưới xăng thiêu sống vợ vì bỏ về nhà ngoại; Trưởng BQL Khu kinh tế Hà Tĩnh nói về xe dùng biển xanh giả; Nữ sinh bị đâm chết vì 'chối yêu'; Thế chấp vàng giả rút 19 tỷ đồng; Chủ tịch VN Pharma buôn lậu thuốc chữa ung thư...

Bản tin Hình sự 18H: Chủ tịch VN Pharma buôn lậu thuốc chữa ung thư ảnh 1 
Chủ tịch VN Pharma buôn lậu thuốc chữa ung thư. Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Hùng (SN 1978), Chủ tịch HĐQT Cty VN Pharma và Vũ Mạnh Cường (SN 1978), đại diện cho một Cty Dược nước ngoài, cùng về hành vi buôn lậu. Công an làm rõ, các bị can đã dùng “giấy xác nhận” giả mạo của tham tán lãnh sự quán Việt Nam tại Canada để nhập lô thuốc chữa ung thư trị giá 750.000 USD . (Xem chi tiết)


Bắt 4 đối tượng đánh trưởng công an xã bị thương. Sau khi uống rượu say, Hoàng Văn Bảo, Phạm Văn Sáu, Nguyễn Văn Giáp (đều ở xã Hải Lộc) và Mai Văn Vân (ở xã Minh Lộc) tụ tập tại ngã 3 ngã Minh Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) gây gổ với mọi người. Khi ông Lê Xuân Ứng – Trưởng công an xã Minh Lộc đi tuần tra qua đã bị các đối tượng này lao vào hành hung khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Nữ sinh bị đâm chết vì 'chối yêu'. Bị từ chối tình cảm, Phạm Văn Điệp (25 tuổi; quê ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã xông vào phòng trọ của bạn gái tại ngõ 322 đường Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dùng dao đâm chết cô nữ sinh 19 tuổi (cùng quê). Sau khi gây án, Điệp tự sát nhưng bất thành. (Xem chi tiết)


'Ngáo đá' bị truy nã... đòi nhảy lầu tự tử tại nhà nghỉ. Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho hay đã xác định được đối tượng đòi nhảy lầu tự tự tại nhà nghỉ Trùng Dương vào sáng 23/9 là Võ Đinh Thế Long (24 tuổi, trú xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Đây là đối tượng nghiện ma túy đá, đang bị Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. (Xem chi tiết)


Thế chấp vàng giả rút 19 tỷ đồng. Ngày 24/9, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 3 bị cáo Dương Thanh Tuấn (34 tuổi, nguyên cán bộ thẩm định vàng, Phòng giao dịch Đầm Cùng thuộc Chi nhánh Agribank Cái Nước, Cà Mau), Dương Minh Giỏi (30 tuổi) và Phan Văn Hải (33 tuổi) tổng cộng 55 năm tù về tội lừa đảo. Từ năm 2009 đến 2013, các bị cáo nhờ 72 người mang 1.100 lượng vàng giả để thẩm định thành vàng thật, thế chấp rút 19 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Đầm Cùng. (Xem chi tiết)


Giải thích về chiếc xe sang mang biển xanh giả, Trưởng Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh - ông Hồ Anh Tuấn, cho biết, do lái xe muốn thuận lợi nên dùng biển giả. Theo ông Tuấn, chiếc Land Cruiser GX.R V8 được nước Lào tặng cho một đơn vị, đến tháng 5/2014 đơn vị này tặng lại cho tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, tỉnh cho BQL Khu kinh tế mượn để đi trước. (Xem chi tiết)


Bắt kẻ đâm chết chủ cũ ở Sài Gòn. Không hài lòng với số tiền lương mà ông chủ cũ đã trả trước đó, Nguyễn Anh Tín (23 tuổi, quê Quảng Ngãi) tìm tới tiệm Decal Phùng Võ (số 817 Hậu Giang, phường 11, quận 6, TPHCM) để "đòi tiền". Trong lúc cãi vã, Tín dùng dao đâm ông Phùng Anh Tuấn (ngụ quận 6, chủ tiệm Decal Phùng Võ) rồi lấy xe máy của nạn nhân đem đến địa bàn quận Bình Thạnh để bán thì bị bắt. (Xem chi tiết)


Tưới xăng thiêu sống vợ vì bỏ về nhà ngoại. Bị người chồng suốt ngày say xỉn mắng chửi, chị Huỳnh Kim Hoa (43 tuổi) quyết định về nhà cha mẹ ở An Giang sinh sống. Phát hiện vợ đang xếp quần áo, Huỳnh Văn Khỏe (37 tuổi, ngụ khóm 4, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) lấy chai xăng 1 lít tạt khắp người vợ rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng ngực, lưng và 2 tay. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.