Bản tin Hình sự 18H: Chồng nổ súng bắn vợ tại chung cư Hà Nội

TPO - TIN NÓNG ngày 13/10: Khởi tố nguyên hiệu trưởng nhận tiền 'chạy việc'; Bác sĩ Hoàng Công Lương bị cấm đi khỏi nơi cư trú; Chồng nổ súng bắn vợ tại chung cư Hà Nội...

Sau khi giằng co với chồng tại khu chung cư VOV phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), người vợ được cho bị chồng nổ súng bắn hai phát trúng vai. Một nhân viên bảo vệ của toà nhà chứng kiến vụ việc cũng bị người đàn ông bắn, may mắn không trúng. Nghi phạm sau đó lên ô tô bỏ đi. Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Sau nhiều lần quan hệ với "người yêu nhí", P.T.P.V (SN 2002) bất ngờ chảy máu ồ ạt vùng kín, gia đình Huỳnh Hoàng Tây (21 tuổi, ở xã Tân Bằng, Thới Bình) đã bỏ 100 triệu ra bồi thường. Vụ việc bị phanh phui, 2 cán bộ công an bị khiển trách, Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) đã khởi tố, băt giam Tây về hành vi Giao cấu trẻ em. (Xem chi tiết)
Bác sĩ Hoàng Công Lương (SN 1986) – bị can trong vụ án 9 người chết vì sự cố chạy khi thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa bị CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (từ ngày 10/10-28/11) và giao cho UBND xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) quản lý, theo dõi. Trường hợp vi phạm, bác sĩ Lương sẽ bị tạm giam. (Xem chi tiết)
Sau khi dùng ma túy đá, Lê Chí Dũng (SN 1982, trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) dùng dao đe dọa mọi người rồi câu điện 220V vào bình gas và giăng xung quanh nhà, cố thủ khi thấy lực lượng chức năng. Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) đã khống chế nghi phạm, tạm giữ để xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)
Đang điều khiển xe máy trên đường Phú Định (phường 16, quận 8), anh Trần Trung Tuyến (SN 1995, ngụ quận 8, TPHCM) bị 2 đối tượng đi trên một chiếc xe máy khác đuổi theo, rút dao đâm tử vong. Mặc dù triều cường dâng cao nhưng Công an TPHCM vẫn nhanh chóng triển khai khám nghiệm, thu thập những manh mối nhỏ nhất, truy bắt hung thủ gây án. (Xem chi tiết)
Viện KSND huyện Krông Pắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Xuân Hạnh (SN 1958, nguyên Hiệu trưởng trường THCS Ea Phê), để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Hạnh bị tố cáo nhận hơn 200 triệu đồng để giúp chị B.T.T.L. (SN 1993, ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) vào biên chế trường mình nhưng bất thành. (Xem chi tiết)
Lợi dụng việc vợ (là giáo viên nghỉ hưu) nhận một số cháu đến học và ngủ trưa tại nhà, ông N.V. H. (55 tuổi, ngụ xã Quảng Thành) đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với 3 học sinh Trường tiểu học Quảng Thành (xã Quảng Thành). Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp với gia đình đưa 3 nạn nhân đi giám định để phục vụ điều tra. (Xem chi tiết)

Mang xăng tới nhà bố mẹ vợ tại ngõ 30 Hồng Mai (phường Bạch Mai) để giải quyết mâu thuẫn, Hoàng Tiến L. (30 tuổi) đã phóng hỏa khiến con riêng của vợ là Trần Gia K. (6 tuổi, trú phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỏng 96%, tử vong sau nhiều giờ cấp cứu. Công an Hai Bà Trưng, Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.