Bản tin Hình sự 18H: Bị đánh hội đồng, thanh niên 19 tuổi rút dao đâm chết người

TPO - TIN NÓNG ngày 19/2: Xe ôm chở năm đâm xe quân sự, 4 người tử nạn; Trộm tiền giữa chợ, bị chị bán vé số bắt; Bị đánh hội đồng, thanh niên 19 tuổi rút dao đâm chết người; Giả danh cảnh sát, kiểm tra giấy tờ người đi đường.
Bản tin Hình sự 18H: Bị đánh hội đồng, thanh niên 19 tuổi rút dao đâm chết người ảnh 1
 

Sau một tiếng nổ lớn, máy biến áp mắc trên trụ điện bốc cháy rừng rực trong đêm Giao thừa, khiến hàng chục hộ dân ở xung quanh hốt hoảng. Vụ việc xảy ra lúc 21h10 ngày 18/2 (tức 30 Tết) tại trụ điện trên đường tỉnh lộ 879, địa bàn ấp Lương Phú A, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Phòng cảnh sát PCCC đã điều động 3 xe chữa cháy đến hiện trường dập tắt ngọn lửa. (Xem chi tiết)


Xe ôm chở năm đâm xe quân sự, khiến 4 người tử nạn, xảy ra trưa ngày 18/2, tức 30 Tết, trên đường 376 thuộc địa bàn thôn Thượng Mùi, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Trong số 4 người chết, có 3 người trong một gia đình. Chiếc xe máy chở 5 người này đâm vào xe ô tô mang BKS quân sự chưa rõ người điều khiển đi theo chiều ngược lại. (Xem chi tiết)


Thấy các cặp nam nữ đi chơi với nhau, Nguyễn Văn Nhí (25 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) “ghen tị” nên giả danh làm cảnh sát 141 để kiểm tra giấy tờ xe. Vụ việc xảy rạng sáng 19/2 (Mùng 1 Tết), tại đường 30-4 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Phát hiện Nhí đầy mùi rượu, người dân đã báo cho Tổ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó và đối tượng bị lật tẩy. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Đồng Tháp vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Có (19 tuổi, ở phường 3, TP Cao Lãnh) để điều tra hành vi Giết người. Có là nghi can chính gây ra vụ giết người do va chạm giao thông xảy ra vào tối 26 Tết (tức ngày 14/2) tại ngã tư Tôn Đức Thắng – 30/4 (thuộc phường 1, TP Cao Lãnh). Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên thừa nhận toàn bộ hành vi. (Xem chi tiết)


Sáng 18/2, Đoàn Thanh Nguyên (SN 1965, ở xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đến chợ Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ lấy trộm túi tiền của tiểu thương Nguyễn Thị Liễu. Phát hiện mất túi tiền, chị Liễu tri hô. Một chị bán vé số ở cạnh đó thấy Nguyên khả nghi liền rượt đuổi và bắt giữ, giao công an xử lý. Tang vật gồm 1 đôi bông tai, 1,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.