Bản tin EURO: Payet nói về pha triệt hạ Ronaldo

 Ronaldo chấn thương nặng sau pha va chạm với Payet.
Ronaldo chấn thương nặng sau pha va chạm với Payet.
TPO - Sau trận chung kết Euro 2016, tiền vệ Dimitri Payet đã lên tiếng về pha phạm lỗi dẫn đến chấn thương của Cristiano Ronaldo. Cầu thủ người Pháp cho biết anh không hề có ý định triệt hạ người đồng nghiệp. 
Chia sẻ với báo giới sau khi Pháp để thua Bồ Đào Nha trong trận chung kết EURO 2016 trên sân nhà, HLV Didier Deschamps khẳng định, ông sẽ không từ chức mà tiếp tục công việc cho đến hết World Cup 2018. “Đúng vậy, tôi sẽ tiếp tục gắn bó với đội tuyển. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho điều này từ trước đó và các bạn cũng biết rồi đấy thôi”, ông Deschamps nói. Thực tế là hồi tháng 2 năm ngoái, Deschamps đã đặt bút gia hạn hợp đồng với ĐT Pháp đến tháng 7/2018. Chính Chủ tịch LĐBĐ Pháp, Noel Le Graet đã lên tiếng đảm bảo tương lai cho Deschamps khi tuyên bố, bất chấp Pháp có thành tích như thế nào tại EURO 2016 thì ghế HLV cũng không đổi. (Xem chi tiết)
Eder, người đã ghi bàn thắng giúp Bồ Đào Nha đánh bại Pháp trong trận chung kết EURO 2016 tiết lộ, trước khi vào sân thay cho Renato Sanchez, Cristiano Ronaldo đã ghé lại và nói rằng, anh sẽ là người ghi bàn cho đội nhà. “Ronaldo nói với tôi rằng tôi sẽ ghi bàn thắng quyết định trận đấu. Chính Ronaldo đã tiếp thêm sức mạnh và động lực thi đấu cho tôi. Và bàn thắng đó là vô cùng quan trọng”, Eder chia sẻ. (Xem chi tiết)
Renato Sanches, tài năng của Bồ Đào Nha tiếp tục lập nên kỳ tích nữa trong lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất tham dự trận chung kết EURO. "Thần đồng" bóng đá Bồ Đào Nha này ra sân ở trận chung kết Euro 2016 khi anh 18 tuổi 328 ngày. Sanches một lần nữa lại phá kỷ lục mà chính "đàn anh" trong đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo lập nên cách đây 12 năm. Khi đó, Ronaldo đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử tham dự một trận chung kết Euro khi mới 19 tuổi 150 ngày. (Xem chi tiết)
Gặp phải rất nhiều bất lợi trong trận chung kết nhưng Bồ Đào Nha đã thi đấu một cách kiên cường để đánh bại đội chủ nhà Pháp và lên ngôi vô địch châu Âu. Hình ảnh Pepe nôn ngay trên sân sau tiếng còi mãn cuộc cho thấy các học trò của HLV Fernando Santos đã nỗ lực như thế nào. Đóng góp của trung vệ 33 tuổi trong chiến công trước đội tuyển Pháp tại Stade de France là không phải bàn cãi. Dù chỉ vừa trở lại sau chấn thương ngay trước trận đấu này nhưng Pepe đã thi đấu đầy mạnh mẽ và chắc chắn. Anh cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết.

Sau trận chung kết Euro 2016, tiền vệ Dimitri Payet đã lên tiếng về pha phạm lỗi dẫn đến chấn thương của Cristiano Ronaldo. Cầu thủ người Pháp cho biết anh không hề có ý định triệt hạ người đồng nghiệp. “Tôi đã thực hiện một cú xoạc và giành lại được bóng nhưng việc làm anh ấy bị đau không phải là chủ ý. Tôi không phải là một người thích chơi xấu trên sân”, Payet chia sẻ.


Antoine Griezmann vừa cho biết Ronaldo xứng đáng nhận Quả bóng vàng FIFA 2016 hơn dù siêu sao của Atletico khẳng định mình có một mùa giải Euro 2016 thành công. Dành danh hiệu Vua Phá Lưới với 6 bàn thắng tại Euro 2016 cùng với những màn trình diễn xuất sắc qua những trận cầu lớn trong màu áo câu lạc bộ cũng như tuyển Quốc Gia, Antoine Griezmann nổi lên như một cái tên đủ sức cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng cùng với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Nhưng sau thất bại trong trận chung kết Euro 2016 trước tuyển Bồ Đào Nha, Griezmann đã thừa nhận cuộc đua giành bóng vàng FIFA 2016 vốn đã kết thúc với người thắng cuộc là Cristiano Ronaldo. 


Có ít nhất 40 người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ bạo loạn trong và sau trận chung kết EURO 2016 giữa Pháp và Bồ Đào Nha. Các cuộc xung đột giữa các CĐV (chủ yếu của Pháp và Bồ Đào Nha) đã nổ ra ở ngay xung quanh tháp Eiffel – biểu tượng của nước Pháp, khi những kẻ quá khích đốt cháy một số xe máy và ô tô. Đặc biệt, sau khi Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch, hàng nghìn CĐV quá khích đã gây ra những màn đụng độ dữ dội với lực lượng an ninh. Cảnh sát đã phải dùng tới hơi cay và dùi cui cao su để trấn áp những kẻ quá khích.
Với thành tích vô địch Euro 2016, Bồ Đào Nha tăng 2 bậc, vươn lên đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng tháng 7 của FIFA (sẽ công bố chính thức vào 14/7). Tuy nhiên, trang ESPN đã tiết lộ thứ tự này trước 3 ngày. Trên bảng xếp hạng mới, 5 vị trí dẫn đầu vẫn không thay đổi, lần lượt thuộc về Argentina, Bỉ, Colombia, Đức và Chile. Bại tướng của Bồ Đào Nha ở trận chung kết Euro 2016 - Pháp cũng có bước tiến dài. Họ tăng 10 bậc từ 17 lên xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. 

Theo thỏa thuận trước EURO 2016, mỗi cầu thủ Bồ Đào Nha nếu giành chức vô địch sẽ được thưởng 300.000 euro – ít hơn lương tuần của Cristiano Ronaldo ở Real Madrid tới 26.000 euro. Cụ thể, siêu sao 31 tuổi bỏ túi 326.000 euro/tuần khi chơi bóng cho Real Madrid. Dẫu sao đó cũng chỉ là thỏa thuận ban đầu về tiền thưởng. Chắc chắn với chức vô địch lịch sử này, các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ nhận thêm nhiều khoản thưởng hậu hĩnh khác nữa. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.