Bản tin COVID-19 ngày 30/4: F2 trở thành F0, xuất hiện ca bệnh không có yếu tố dịch tễ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tính đến trưa ngày 30/4, Hà Nội có thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, Hà Nam ghi nhận thêm 3 ca trong đó có 1 bệnh nhân là nhân viên y tế không có yếu tố dịch tễ. Hưng Yên ghi nhận 2 ca.

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam cho biết đã có thêm 3 ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện Lý Nhân. Cụ thể, 2 trường hợp X. (43 tuổi, mợ) và A. (17 tuổi, cháu ruột) là người thân của bệnh nhân Đ. (BN 2899) - người dương tính với SAR-CoV-2 sau khi trở về từ khu cách ly.

Bệnh nhân thứ 3 là H. (39 tuổi) nhân viên tại Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. Tuy nhiên, người này không có yếu tố dịch tế. Bố của bệnh nhân Đ. đến khám tại trung tâm y tế nhưng nhân viên này không tiếp xúc trực tiếp. Hiện tại, lực lượng chức năng sẽ làm thêm xét nghiệm cũng như điều tra để làm rõ nguyên nhân.

BN 2899 (tên Đ., 28 tuổi) đã nhập cảnh vào Việt Nam ngày 7/4 sau khi kết thúc hợp đồng lao động tại Nhật Bản. Nam thanh niên đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Alisa ở Đà Nẵng và 3 lần xét nghiệm SAR-CoV-2 đều cho kết quả âm tính. Sau khi trở về địa phương vào ngày 22/4, nam thanh niên cách ly tại nhà. Sáng 24/4, bố của anh Đ. ra trạm y tế xã khai báo do thấy con trai có biểu hiện ho sốt, đau họng. Sau đó cơ quan chức năng đã đến lấy mẫu, điều tra dịch tễ và cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Bản tin COVID-19 ngày 30/4: F2 trở thành F0, xuất hiện ca bệnh không có yếu tố dịch tễ ảnh 1

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Trưa 30/4, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết vừa ghi nhận 2 ca nghi nhiễm COVID-19 mới tại KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

Cụ thể, N.T.H.N (SN 1996, là công nhân công ty Panasonic, tại KCN Thăng Long) và N.Đ.Đ (SN 1994, công nhân KCN Thăng Long).

Được biết, 2 trường hợp này là F1 của bệnh nhân 2911 - (tức là F2 của bệnh nhân 2899), bệnh nhân 2911 là nam, 28 tuổi, trú tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, ngày 22/4 từng ăn liên hoan cùng BN 2899 - nam thanh niên về từ Nhật Bản.

Dịch bệnh COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân:

1. Người dân hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết.

2. Cần đề cao cảnh giác phòng chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.

3. Thực hiện tốt Khuyến cáo 5K: KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ để phòng, chống dịch COVID-19.

4. Liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế: 1900.9095 để được tư vấn khi cần thiết.

Bản tin COVID-19 ngày 30/4: F2 trở thành F0, xuất hiện ca bệnh không có yếu tố dịch tễ ảnh 4
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm