Bản tin ASIAD: Nhà vô địch mới sinh con...4 tháng

Bản tin ASIAD: Nhà vô địch mới sinh con...4 tháng
TPO - Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng đấu Đài Bắc Trung Hoa, nhà vô địch ASIAD mới sinh con 4 tháng...

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng đấu Đài Bắc Trung Hoa. 19h30 ngày mai (24/8), trên sân Gelora Sriwijaya, ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa tại tứ kết ASIAD 2018. Đây là đối thủ khá quen thuộc với đội tuyển nữ Việt Nam. Hai bên đã đọ sức 8 lần, trong đó Việt Nam thắng 5 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Lần đây nhất hai đội gặp nhau là vào thời điểm chuẩn bị cho chiến dịch ASIAD 2018. Khi đó, tuyển Việt Nam toàn thắng trong cả hai trận giao hữu với đối thủ này (với tỷ số 4-3 và 4-0). Đánh giá về đối thủ, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển Việt Nam cho biết: "Tuyển Việt Nam cần quên 2 trận thắng Đài Bắc Trung Hoa trước giải bởi đó chỉ là giao hữu. Ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị về lực lượng và đấu pháp cụ thể cho trận gặp Đài Bắc Trung Hoa".

Trường Giang mang HCB thứ 2 cho Wushu Việt Nam. Tại nhà thi đấu JIEXPO Kemayoran Hall B3 sáng nay, võ sĩ Wushu Bùi Trường Giang đã mang về tấm HCB thứ 2 cho Wushu Việt Nam khi để thua ở trận chung kết nội dung tán thủ hạng -56kg, trước đối thủ Shen Guoshun (Trung Quốc) với tỷ số 0-2. Sau trận đấu HLV Phan Quốc Vinh cho biết, Trường Giang thi đấu tốt nhưng Shen Guoshun quá mạnh. Trước đó 1 tháng, Trường Giang lại bị chấn thương gối phải, anh phải băng bó để lên sàn đấu. Đây là kỳ Á vận hội thứ 2 liên tiếp, Trường Giang vào chung kết nội dung tán thủ, nhưng vẫn chưa thể thực hiện được mong muốn đổi màu huy chương. Tại kỳ ASIAD Incheon (Hàn Quốc) cách đây 4 năm, anh cũng nhận thất bại trong trận tranh HCV trước đối thủ người Trung Quốc.

Hai VĐV nhập viện khi thi đấu dù lượn tại ASIAD. ASIAD 18 là lần đầu tiên bộ môn dù lượn được đua vào chương trình thi đấu chính thức. Hôm 22/8 vừa qua, môn thể thao được cho là có nguy cơ rủi ro cao đã diễn ra tại vùng cao nguyên phía tây Java, Indonesia. Do gặp sự cố liên quan đến dù, hai VĐV rơi thẳng từ trên không xuống đất trong lúc thi đấu. Ngay sau đó, BTC đã huy động trực thăng để đưa các nạn nhân tới thẳng bệnh viện. Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia xác nhận, hai VĐV này là Lida Hozoori của Afghanistan và Wang Jianwei của Trung Quốc. Cả hai VĐV hiện đang điều trị tại bệnh viện ở Jakarta và hình trạng sức khỏe đang dần ổn định. 

Bé gái... Asian Games. Bé gái có tên là Asian Games vừa chào đời tại Palembang- một trong những thành phố đồng tổ chức Á vận hội năm nay của Indonesia. Bố mẹ của em đều là những CĐV cuồng nhiệt của thể thao. Vì thế, nhân sự trùng hợp thú vị này, họ đã quyết định đặt tên con gái là Abidah Asian Games. Cặp vợ chống này tiết lộ, em cất tiếng khóc chào đời trước lễ khai mạc ASIAD 2018 (diễn ra tại sân vận động Gelora Bung Karno, thủ đô Jakarta hôm 18/8) chỉ một tiếng đồng hồ. Đây là người con thứ ba của cặp vợ chồng này. Họ cho biết sẽ sẵn sàng vui vẻ cho phép con gái đổi tên, nếu như lớn lên cô bé không thích.

Thua Đài Loan, bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó tại ASIAD 2018. Hôm nay, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhận thất bại đáng tiếc 2-3 trước Đài Loan (Trung Quốc) tại bảng B môn bóng chuyền nữ ASIAD 2018. Với kết quả này, ĐT nữ Việt Nam bị đẩy xuống vị trí thứ 5 và tự làm khó mình trong cuộc đua giành tấm vé vào tứ kết. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cần phải quyết đấu với Kazakhstan ở lượt trận cuối cùng để định đoạt số phận.

Tuyển Rowing Việt Nam nhận thưởng "khủng". Với tấm HCV quý giá ở Á vận hội 2018, đội tuyển rowing Việt Nam nhận thưởng nóng gần 1 tỷ đồng. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã thưởng cho toàn đội số tiền là 50 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn TTVN thưởng 600 triệu đồng, gấp đôi mức treo thưởng ban đầu. Cộng thêm tiền thưởng 280 triệu (70 triệu cho một VĐV), theo quy định nhà nước. Tính hết ngày hôm qua, tổng số tiền thưởng mà 4 VĐV của đội tuyển Rowing nữ Việt Nam nhận được là 930 triệu và con số dự kiến sẽ tăng mạnh trong những ngày tới.

Nhà vô địch ASIAD mới sinh con 4 tháng. Cơn khát vàng của TTVN đã được giải hạn khi 4ĐT Rowing Việt Nam xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ, trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAD 2018. Bốn tay chèo Lương Thị Thảo - Hồ Thị Lý - Tạ Thanh Huyền - Phạm Thị Thảo đã cán đích đầu tiên với thành tích 7 phút 01 giây 11, hơn 3 giây so với thuyền của Iran (7 phút 4 giây 38) và Hàn Quốc (7 phút 6 giây 22) về kế sau. Điều đặc biệt là trước thềm ASIAD năm nay, Phạm Thị Thảo, một trong bốn tay chèo đang trong giai đoạn nghỉ thai sản vì mới sinh con được 4 tháng. HLV trưởng Lê Văn Quang lo lắng lực lượng trẻ, không đủ kinh nghiệm, đã đề nghị VĐV kỳ cựu quay lại thi đấu. Suy đi tính lại, cô gái quê Thái Bình cũng đành “dằn lòng” quay trở lại, cống hiến vì màu cờ sắc áo. Sự hy sinh và cố gắng của VĐV sinh năm 1989 cuối cùng cũng được đền đáp.

MỚI - NÓNG