Bản tin An ninh 18H: Lỡ xe buýt, bé gái bị hãm hại

Bản tin An ninh 18H: Lỡ xe buýt, bé gái bị hãm hại
TPO - Cha bị cáo kỳ án Vườn Mít ôm đơn ra Hà Nội kêu oan cho con; Truy tìm lái xe đâm 3 người nguy kịch rồi bỏ trốn; Hoãn phiên xử 5 cựu công an dùng nhục hình gây chết người; Một nam sinh bị thủ tiêu tại TPHCM... là những tin an ninh đáng chú ý trong ngày.

Truy tìm lái xe đâm 3 người nguy kịch rồi bỏ trốn. Sau khi gây tai nạn khiến ba người đi nguy kịch, tài xế dừng lại đưa nạn nhân vào viện cấp cứu, sau đó bỏ trốn cùng phương tiện.

Chẩn đoán của các bác sĩ cho thấy, một nạn nhân bị chấn thương sọ não, hai người khác bị đa chấn thương, đều đang nguy kịch. Lãnh đạo Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đang tích cực truy tìm tung tích chiếc xe ô tô tai nạn. (Xem chi tiết)


Kỳ án Vườn Mít: Cha Lê Bá Mai ra Hà Nội kêu oan cho con. Sau hai lần bị tuyên án tử hình về tội: Giết người và Hiếp dâm trẻ em, bị cáo Lê Bá Mai vẫn một mực kêu oan.

Do những lá đơn của 2 cha con ông Lê Bá Triệu (cha của Lê Bá Mai) gửi đi khắp nơi nhưng không nhận được hồi đáp, nên ông Triệu đã lặn lội từ Bình Phước ra Hà Nội để kêu oan. (Xem chi tiết)


Năm cựu công an dùng nhục hình hầu tòa. Sáng nay, 10/3, TAND TP Tuy Hòa, Phú Yên mở tòa xét xử năm cựu cán bộ công an TP Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên về hành vi dùng nhục hình khiến nghi phạm tử vong. Tuy nhiên, tòa đã phải hõa do 19/23 nhân chứng vắng mặt không lý do.

Trước đó, trong quá trình lấy lời khai trong một vụ trộm cắp, nghi phạm Ngô Thanh Kiều (Phú Yên) đã bị các cựu cán bộ công an dung dùi cui cao su đánh vào cẳng chân, đùi và đầu khiến nghi phạm tử vong trên đường cấp cứu do chấn thương sọ não. (Xem chi tiết)


Nghi án bắt cóc, thủ tiêu nam sinh tại TPHCM. Tối 26/2, Đạt xin phép gia đình đi chơi với bạn. Sau đó 1 thanh niên gọi về gia đình Đạt tuyên bố em đã bị bắt cóc và đòi 500 triệu đồng tiền chuộc.

Bố mẹ nam sinh một mặt báo công an vừa vay mượn tiền nhằm chuộc con về như sau 6 ngày sống trong hoảng loạn và đau khổ, họ không ngờ con trai mình đã bị giết hại dã man và bị vứt xuống cảng Tân Thuận 2 trong tình trạng tay chân bị trói.

Công an xác định, đây là vụ án mạng, nạn nhân bị giết trước khi vứt xuống sông. (Xem chi tiết)


Bé gái bị hiếp dâm vì.. muộn giờ xe buýt. Mới quen Nguyễn Thế Anh (19 tuổi, trú tại TP Vĩnh Phúc) qua mạng nhưng Hiền (14 tuổi, trú tại Bắc Giang) đã theo thanh niên này từ Bắc Giang lên Hà Nội chơi.

Khoảng 23h30, do không bắt được xe về nhà nên Hiền buộc phải theo người bạn này vào quán nước ven đường để ngủ qua đêm và bị nam thanh niên này hiếp dâm. CAH Sóc Sơn (Hà Nội) đã bắt đối tượng này để tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Lái xe sát phạt nhau trong nhà khách. Khoảng 0 giờ ngày 10/3, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (PC65) Công an Hà Tĩnh bắt quả tang bốn lái xe sát phạt nhau tại nhà khách bến xe Hà Tĩnh, thu giữ hơn 13 triệu đồng.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1 bộ bài, 5.780.000 đồng tiền giữa sòng, thu trên người các đối tượng 7.800.000 đồng, 3.300 tiền bạt (tiền Thái Lan), 4 điện thoại di động, 2 dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng… (Xem chi tiết)


Nhân viên tẩm quất bán dâm 300.000 mỗi lượt. Trong quá trình kiểm tra hành chính nhà nghỉ 999 ở khu vực cầu 72, xã Vân Côn, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội, vừa phát hiện 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Các đối tượng này cho biết, mỗi khi khách có nhu cầu mua dâm, chủ quán sẽ 'điều' nhân viên quán tẩm quát tới nhà nghỉ gần đó 'vui vẻ'. Mỗi lần như thế, khách phải trả cho gái bán dâm từ 200 - 300.000 đồng còn chủ quán hưởng 50%. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).